Bỏ xứ đi vì trại heo gây ô nhiễm

Nhiều trại heo ở tỉnh Gia Lai đang gây ô nhiễm khiến hàng ngàn hộ dân khốn khổ, bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc, chất thải đổ ra môi trường.

Ngày 25-10, người dân xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai tiếp tục phản ánh cơ quan báo chí về việc bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối do các trại heo trên địa bàn gây ra.

Theo tìm hiểu, tại xã Ia Piơr có 14 trại heo đăng ký hoạt động. Hiện nay đã có 3 trại heo của Công ty TNHH Chăn nuôi Thuận Duyên (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH MTV Ia Piơr Tân và Công ty TNHH Chăn nuôi Nguyên Bảo (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đi vào hoạt động quy mô nuôi 27.400 con heo, trên tổng diện tích trên 54 ha.

Theo các hộ dân tại xã Ia Piơr, từ khi trại nuôi heo của các công ty trên đi vào hoạt động thì hàng ngàn hộ dân sống trên địa bàn khốn khổ vì mùi hôi thối, nước thải đổ ra môi trường. Ông Siu Yên (làng Phung, xã Ia Piơr) nói cứ đến chập tối, khi các gia đình chuẩn bị ăn cơm thì mùi phân heo lại theo gió bao trùm cả làng, khiến muốn ói. "Cả ngày chúng tôi đi làm ngoài nương rẫy, chiều về ăn bữa cơm để nghỉ ngơi nhưng lại bị mùi hôi thối tra tấn, không thể chịu nổi" - ông Yên nói.

Hàng ngàn hộ dân tại xã Ia Piơr đang bị tra tấn bởi các trại heo

Còn ông Triệu Văn On - nguyên trưởng thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr - cho biết khi các doanh nghiệp tổ chức buổi tham vấn ý kiến cộng đồng để xây dựng các trại heo thì cam kết sẽ xử lý vấn đề môi trường, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, sẽ trồng cây xanh xung quanh để ngăn mùi, nước phân sẽ được xử lý theo quy trình, tái sử dụng chứ tuyệt đối không xả thải ra môi trường. "Nhưng thực tế là bây giờ chúng tôi bị tra tấn bởi mùi phân heo nồng nặc. Nhiều lần nước xả ra môi trường, khi báo chính quyền đến làm việc thì phía trại heo bảo chỉ là sự cố, cam kết không tái diễn. Nhưng rồi lại xả thải đến chết cả cá suối" - ông On nói.

Theo ông On, vì không chịu nổi, nhiều người đã tìm cách bán nhà cửa, đất đai để bỏ đi nơi khác vì sợ nếu ở lâu sẽ nhiễm bệnh, ảnh hưởng sức khỏe. "Tôi vừa xin nghỉ làm trưởng thôn, đang rao bán đất rồi. Bán được đất, tôi sẽ tìm nơi khác không có trại heo để xây dựng lại cuộc sống, chứ ở đây lâu ngày chắc chắn sẽ rước bệnh vào người" - ông On nói. Theo ông On, do biết vùng đất bị ô nhiễm, nên giờ muốn bán đất cũng rất khó.

Ông Hà Văn Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, thừa nhận 3 trại heo đang hoạt động trên địa bàn đã gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngàn hộ dân. Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 960 triệu đồng và yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm. "Nhưng để không có mùi hôi như trước thì không thể được. Riêng việc xả nước thải ra suối trước đây thì có nhưng gần đây thì chúng tôi chưa nghe người dân phản ánh" - ông Tin nói.

Phạt 2 trại heo chưa có phép

UBND TP Pleiku và UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường số tiền 65 triệu đồng đối với bà Trần Thị Ái Liên (SN 1987, trú tại tổ 3, phường Ia Kring, TP Pleiku). Trước đó, bà Liên bị phát hiện đang nuôi gần 1.200 con heo tại 2 trại heo thuộc xã Ia Kênh (TP Pleiku) và Ia Pếch (huyện Ia Grai) nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định. Hai trại nuôi heo của bà Liên cũng bị buộc dừng hoạt động trong thời gian 5 tháng.

Việc kiểm tra các trại heo của bà Liên được chính quyền địa phương thực hiện sau khi người dân có đơn phản ánh trại heo của bà Liên gây mùi hôi thối nồng nặc, xả nước thải ra môi trường tự nhiên.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-xu-di-vi-trai-heo-gay-o-nhiem-20231025205421665.htm