Khi sản xuất nông nghiệp làm tốt từ 'gốc,' nâng uy tín thương hiệu quốc gia, nông sản Việt Nam sẽ có 'hộ chiếu' vững chắc để vào các thị trường khó tính với giá trị cao hơn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhằm tăng cường quản lý kiểm dịch thực vật, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu.
Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để mở rộng xuất khẩu không chỉ nông sản, mà cả công nghệ nông nghiệp, điển hình là công nghệ chế biến hạt điều.
Năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam ước đạt gần 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động. Thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố tại họp báo ngày 23/1 ở TP Hồ Chí Minh, đồng thời xác định mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD trong năm 2026.
Ngày 23-1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp báo thông tin về kết quả thực hiện công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Một số nội dung định hướng mới trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới là dự kiến tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; Áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; Tập trung vào giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng sống, phát triển sinh kế và việc làm bền vững...
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, toàn ngành đang quyết liệt thay đổi tư duy từ tăng trưởng chiều rộng sang kinh tế xanh và từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro thiên tai từ sớm, từ xa để phát triển bền vững.
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Từ nền nông nghiệp nặng về sản lượng, Việt Nam đang từng bước hình thành kinh tế nông nghiệp dựa trên giá trị gia tăng, chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Kinh tế biển Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn, song cũng đối mặt những thách thức ngày càng phức tạp từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, sức ép về đầu tư hạ tầng và cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế đại dương toàn cầu.
Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sinh thái, nâng cao giá trị gia tăng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; đồng thời đảm bảo thị trường tiêu thụ được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản liên tục tăng hàng năm, đưa nông sản Việt Nam có mặt ở trên 196 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, đặc biệt là vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuống dưới 6 độ C. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện giá lạnh...
Ngày 19/1, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2025-2026 tại tỉnh Ninh Bình.
Khi sản phẩm OCOP đạt 'độ chín' về số lượng, bài toán không còn là xếp hạng mà là xúc tiến thương mại chiều sâu, đưa OCOP thực sự trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh.
Kế thừa kết quả giai đoạn 2021 - 2025, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường, coi đây là định hướng xuyên suốt nhằm kiểm soát ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững lâu dài.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển, thể hiện quyết tâm chuyển từ mô hình khai thác sang kiến tạo nguồn lực, đặt phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm
Trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chính sách đất đai tiếp tục là một trong những vấn đề lớn có nhiều nút thắt cần tháo gỡ…
Chiều 16/1, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Tập đoàn Komeri, Tập đoàn Wago (Nhật Bản). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.
Chiều 16/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo quyết định này, ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường, kết quả của 'Chiến dịch Quang Trung' đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa. Đến ngày 15/01/2026, toàn bộ 1.597 ngôi nhà phải xây dựng mới đã cơ bản hoàn thành...
Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt từ 73 - 74 tỷ USD, trong bối cảnh phải đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và các yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển bền vững từ thị trường quốc tế.
Sáng ngày 16.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.
UBND Thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam về kết quả hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 và một số đề xuất phát triển nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn tới vào sáng 15/1.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 25/QĐ-BNNMT về kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản.
Sáng 15-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phối hợp, hợp tác giai đoạn 2022-2025; thảo luận, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Ngày 15/1, UBND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2025 và một số đề xuất phát triển nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn tới.
Sáng 14/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025.
Sáng 14/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 Trung ưởng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNTNN). Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 UBND tỉnh, thành phố.
Bộ NN&MT đang tính nghiên cứu phương án giao Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp là đơn vị chủ trì quản lý và tổ chức sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 'Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE'.
Khoa học và công nghệ không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã và đang trở thành trụ cột chiến lược để ngành nông nghiệp và môi trường phát triển bền vững, xanh và hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh nhiều biến động, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò 'trụ đỡ' vững chắc của nền kinh tế. Thực tiễn sinh động sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng càng khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Đảng trong việc xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho phát triển.
Đại hội thành lập Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (Vihoma) diễn ra tại Hà Nội đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực khoáng nóng tại Việt Nam.
Theo các chuyên gia, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong xây dựng thể chế, chính sách quản lý về môi trường. Tuy nhiên, việc thực thi gặp nhiều rào cản, vướng mắc khiến các vấn đề môi trường trở nên rất nan giải trong những năm qua. Vì vậy, cần sớm đổi mới cách tiếp cận thực thi trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 68/QĐ-TTg thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đóng vai trò đầu mối thẩm định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tài nguyên bền vững.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên, nông nghiệp sinh thái được xác định là hướng đi tất yếu, giúp Việt Nam giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao sinh kế nông dân.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035, đặt nền móng cho bước chuyển sang mô hình quản lý nông nghiệp hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Đây là một 'mảnh ghép' quan trọng giúp nông sản Việt đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.
Tính từ thời điểm tháng 3/2025 (sau khi sáp nhập, hợp nhất còn 17 bộ, ngành) đến trước Đại hội 14 của Đảng, nhiều bộ, ngành đã có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, trong đó có chức danh bộ trưởng, quyền bộ trưởng và thứ trưởng thường trực.
Bước vào năm 2026 với nhiều thách thức về khí hậu và tài nguyên, nông nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi số mạnh mẽ để cắt giảm chi phí, tăng năng suất và kéo đóng góp của ngành vào tăng trưởng kinh tế lên mức bền vững hơn.
Ngày 10/1/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Năng suất nông nghiệp toàn cầu đang có xu hướng giảm, trong khi nhiều đổi mới công nghệ chưa đến tay nông dân. Ước tính những đổi mới này có thể giúp giảm tổn thất nông nghiệp hơn 30% đồng thời cải thiện năng suất.
Từng được ví như 'vành đai khát nước' của cả nước, nhiều vùng đất ở phía nam Khánh Hòa quanh năm nắng gió, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào những cơn mưa hiếm hoi.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/1/2026 thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Hội đồng).
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 9/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kế hoạch truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng chuẩn hóa sản xuất, nâng cao uy tín và mở rộng dư địa xuất khẩu nông sản Việt Nam.