Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét và các loại hình thiên tai khác (lốc, mưa đá, sét…) trong dịp Tết Nguyên đán. Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường tại Công văn số 434/UBND-KT ngày 16/2/2026 về việc chủ động ứng phó đợt rét đậm, các tình huống thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai dịp Tết.
Trước dự báo từ ngày 17 đến 19/2/2026, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm; trên biển xuất hiện gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 25/CV-PTDS ngày 14/2/2026 đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Những đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp tràn về khiến nền nhiệt trên địa bàn tỉnh giảm sâu. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, tại nhiều vùng nông thôn, nông dân đã nhanh chóng 'kích hoạt' chế độ chống rét bằng việc gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn đến che phủ ruộng đồng, điều chỉnh phương thức chăm sóc để bảo vệ sản xuất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến 9/2, khu vực Bắc Bộ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đối với khu vực tỉnh, theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, khoảng trưa ngày 7/2 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trong tỉnh.
Hiện nay (7/2), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến một số khu vực trong tỉnh Cao Bằng. Thời tiết nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ không khí lúc 7 giờ từ: 15.4 - 18.9ºC.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại sắp xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng tối và đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đóng quân trên địa bàn phía Tây Bắc của Tổ quốc, có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài trên 455km, tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Đây là địa bàn khí hậu khắc nghiệt, thuộc khu vực rét đậm. Do vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống rét để duy trì quân số khỏe, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 2, sẽ có khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh, khu vực Tây Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trước diễn biến của thời tiết, bà con nhân dân xã Muổi Nọi đã tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.
Thời điểm này, tại các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, nhiệt độ thường xuyên xuống thấp dưới 10 độ C, tình trạng rét đậm, rét hại đã xảy ra. Đặc biệt, ở một số xã biên giới có độ cao so với mực nước biển lớn như Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Phó Bảng, Lũng Cú, Sơn Vĩ..., nhiệt độ không chỉ giảm mạnh, mà còn xuất hiện băng tuyết, sương muối vào sáng sớm và đêm khuya. Trước tình hình đó, công tác phòng, chống rét được chính quyền các địa phương cùng Bộ đội Biên phòng quyết liệt thực hiện để bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu thiệt hại cho trồng trọt, chăn nuôi của bà con.
Thời tiết rét đậm, rét hại, diễn biến phức tạp và kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Trước tình hình đó, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét và dịch bệnh nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.
Nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Sở Y tế Hà Nội đề nghị trạm y tế các xã, phường, các bệnh viện trong và ngoài công lập thực hiện công tác phòng chống rét tốt nhất.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Bình An (Tuyên Quang) đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống đói rét nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn.
Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Trước các đợt rét đậm, rét hại đầu năm, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống đói rét, bảo vệ an toàn hơn 350.000 con trâu, bò, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Những ngày đầu năm 2026, không khí lạnh tăng cường khiến nhiều khu vực miền Tây Nghệ An chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống dưới 0°C, xuất hiện băng giá và sương muối dày đặc. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân vùng cao.
Trước nguy cơ rét đậm, rét hại kéo dài cuối tháng 1, các xã vùng cao của Điện Biên đã triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống đói rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua khiến lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp tăng cao, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền. Trong đó, số người cao tuổi đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế tăng từ 20 - 30% so với thời điểm trước khi xảy ra rét như hiện nay.
Trước diễn biến rét đậm, rét hại kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã trực tiếp về các bản vùng cao, hỗ trợ người dân gia cố chuồng trại, bảo vệ đàn vật nuôi.
Ngày 23/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống rét trên địa bàn xã Công Sơn.
Do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giảm sâu, ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi.
Thời tiết giá lạnh, các Đồn Biên phòng ở Nghệ An cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, cùng người dân gia cố chuồng trại, chống rét cho vật nuôi.
Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, bà con nông dân trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 705/VP-NNMT yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các cấp xã hủ động ứng phó với tình trạng rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.
Trước diễn biến rét đậm, rét hại được dự báo kéo dài, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn cho người bệnh, đồng thời tăng cường truyền thông phòng tránh rủi ro do rét gây ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi trong tỉnh.
Từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, nhiều nơi chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt độ phổ biến tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dao động 11-14 độ C; vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, riêng các khu vực núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Trong hai ngày 22, 23/1, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Đến ngày 24, 25/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần.
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các cấp chính quyền và người dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ sinh kế.
Trước diễn biến không khí lạnh tăng cường mạnh, có khả năng gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, ngày 20/1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Công điện hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất.
Từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, đặc biệt là vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuống dưới 6 độ C. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện giá lạnh...
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong những ngày tới.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ngày 19/1 vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước diễn biến phức tạp của đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống Nhân dân.
Những ngày đầu năm 2026, thời tiết rét đậm, rét hại diễn biến phức tạp và kéo dài gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi.
Trước diễn biến rét đậm, rét hại trong những ngày sắp tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) chủ động phương án ứng phó.
Hôm nay (13-1), Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Thời gian gần đây, nhiều xã vùng cao trong tỉnh bắt đầu chịu tác động của rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống rét, hạn chế tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi.
Những ngày qua, các cấp, ngành liên quan và người dân đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại tỉnh Ninh Bình những ngày gần đây giảm sâu, ngành nông nghiệp cùng nông dân các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi trước rét đậm, rét hại, hạn chế tối đa thiệt hại.
Những ngày gần đây, thời tiết khắc nghiệt, có hôm nhiệt độ xuống 2-3 độ C; trời buốt giá khiến cuộc sống người dân ở vùng cao Lạng Sơn, Cao Bằng bị đảo lộn. Đặc biệt là đàn vật nuôi như trâu, bò… có nguy cơ bị đói, rét, ốm chết.
Những ngày gần đây, các đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển sang rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân. Để tìm hiểu rõ hơn về những tác động của rét đậm, rét hại đối với sức khỏe cộng đồng và các giải pháp của ngành Y tế trong công tác phòng, chống bệnh mùa lạnh, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế.
Theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn của xã, trong những ngày rét đậm, rét hại, gia đình không đi chăn thả mà cắt cỏ, rau xanh cho trâu ăn.
Không khí lạnh tăng cường khiến nhiều xã miền tây Nghệ An xảy ra rét đậm, rét hại. Người dân nơi đây đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét nhằm tránh xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết do đói, rét.
Những ngày đầu tháng 1/2026, không khí lạnh tăng cường khiến nhiều xã miền Tây Nghệ An xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tại vùng cao xuống thấp, có nơi dưới 9°C, kèm sương muối kéo dài. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, chính quyền và người dân các xã miền núi đã chủ động, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét nhằm bảo vệ đàn trâu, bò, hạn chế thiệt hại.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch và hạ thân nhiệt. Bởi vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Những ngày này, các đợt không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc khiến nền nhiệt độ tại Ninh Bình giảm sâu, trời chuyển rét đậm, rét hại. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi và tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân, ngành Nông nghiệp cùng nông dân các địa phương đang 'kích hoạt' chế độ ứng phó ở mức cao nhất.
Rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người dân.
UBND tỉnh có Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 6/1/2026 về việc Chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài.
Từ đêm 7 đến ngày 12-1, Hà Nội không mưa, trời rét; đêm và sáng rét đậm, rét hại, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.
Rét đậm, rét hại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. Để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản, việc nắm vững các kỹ năng phòng chống rét cho là vô cùng cần thiết.
Rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản, việc nắm vững các kỹ năng phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những biện pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời nhất trong mùa giá rét.
Những ngày này, rét đậm, rét hại đang bao trùm các bản vùng cao của xã Sìn Hồ. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với đàn gia súc, gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương và bà con chăn nuôi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, sáng 6/1, nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt là tại các xã vùng cao xuất hiện rét đậm, rét hại. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, người dân các địa phương trong tỉnh thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thủy sản.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, từ đêm 5 đến ngày 11/1, thời tiết trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa liên tục tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét đậm, có nơi rét hại.
Từ đầu mùa đông đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra những đợt không khí lạnh, trong đó, có một đợt sương muối gây ảnh hưởng cho cây trồng ở một số địa phương. Chủ động trang bị kỹ thuật phòng, chống rét trong sản xuất nông nghiệp để nông dân chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, bảo vệ cây trồng, vật nuôi đang được triển khai tích cực, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sản xuất.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, từ nay đến ngày 7/1, thời tiết tại Hà Nội phổ biến không mưa, gió Đông Bắc cấp 2; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ C.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công văn số 7006/BCH-PCTT ngày 31/12/2025 đề nghị UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời đến nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp; tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, dự báo từ đêm nay Nghệ An trời chuyển rét; từ ngày 02-03/01, vùng núi cao có nơi rét đậm, đêm và sáng sớm rét hại.
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các tỉnh, thành phố được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.