Bộ GDĐT thăm, hỗ trợ các trường học tại tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng do cơn bão số 11

Tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đã trao 4,35 tỉ đồng hỗ trợ ngành Giáo dục khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.

Ngày 22/10, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ các cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 11 tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, đoàn công tác đã đến thăm, hỗ trợ Trường Mầm non Yên Bình, Trường Tiểu học Yên Bình, Trường Trung học cơ sở Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn). Đây là những cơ sở giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 11 vừa qua.

 Cơn bão số 11 để lại những hậu quả nặng nề về cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơn bão số 11 để lại những hậu quả nặng nề về cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục sau bão lũ

Trường Tiểu học Yên Bình với tổng số 20 lớp học, 537 học sinh, có 03 điểm trường gồm: điểm trường chính, điểm trường Đồng Xa và điểm trường Đồng La.

Báo cáo tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bình - cô Phan Thị Hòa thông tin: Nước lũ xuất hiện về đêm và dâng rất nhanh, mực nước ngập trong trường khoảng từ 2,5-3,5m.

 Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra những phần bị thiệt hại tại Trường Tiểu học Yên Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra những phần bị thiệt hại tại Trường Tiểu học Yên Bình, xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tại điểm trường chính, điểm trường Đồng Xa bị nước ngập toàn bộ phòng học. Toàn bộ khối phòng hiệu bộ, phòng công vụ, toàn bộ máy móc, thiết bị, đồ dùng và các loại hồ sơ tài liệu của nhà trường đều bị ngập sâu trong nước, bùn nhiều ngày nên hỏng nặng. Điểm trường Đồng La bị ảnh hưởng nhẹ do mưa nhiều. Ước tính tổng mức độ thiệt hại khoảng trên 2 tỉ đồng.

Theo cô Phan Thị Hòa, trước, trong và sau bão lũ, Ban Giám hiệu nhà trường đã kịp thời nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp phòng, chống bão lũ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban phòng chống lụt bão xã Yên Bình; nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện di dời lên những nơi an toàn để tránh bão lũ.

Nhà trường đã thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại, tổ chức khắc phục sau bão lũ để ổn định trở lại các hoạt động dạy và học.

 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bình - cô Phan Thị Hòa báo cáo tại buổi làm việc.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bình - cô Phan Thị Hòa báo cáo tại buổi làm việc.

Song song với đó, nhà trường cũng đã chủ động động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động khắc phục thiệt hại do bão lũ tại gia đình; tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh bị thiệt hại nặng tại gia đình.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh sớm trở lại trường học, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động cùng phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ khẩn trương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, khắc phục sau bão lũ.

Ngày 16/10, nhà trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Hoạt động bán trú cho học sinh được tổ chức trở lại từ ngày 20/10.

Đến thời điểm này, 100% học sinh của trường có đủ sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng, cặp sách, quần áo và các đồ dùng cá nhân đảm bảo cho việc học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ ngành Giáo dục Lạng Sơn tổng số 4,35 tỉ đồng

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Hai cơn bão số 10 và 11 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân, trong đó có ngành Giáo dục tại các địa phương với hàng nghìn trường học bị hỏng hóc, thiết bị bị hư hỏng.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, thường xuyên đối với các địa phương, các nhà trường về công tác phòng, chống bão lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai, lũ lụt, đảm bảo an toàn, sớm đưa học sinh trở lại trường học.

 Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ những khó khăn với nhân dân, ngành Giáo dục tại các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã huy động đóng góp từ các cá nhân, tổ chức chung tay, chung sức khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đã trao 4,35 tỉ đồng hỗ trợ ngành Giáo dục khắc phục hậu quả.

Nhận định thiệt hại thiên tai gây ra là rất lớn, không thể ngày một, ngày hai có thể khắc phục được, Thứ trưởng Thường trực mong rằng các địa phương, đặc biệt là cán bộ quản lí giáo dục cấp xã sẽ sát sao, quan tâm đến những hoạt động giáo dục trên địa bàn.

 Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm, trao hỗ trợ tại Trường Tiểu học Yên Bình.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm, trao hỗ trợ tại Trường Tiểu học Yên Bình.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng mong rằng sẽ được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo công bằng, hỗ trợ ở mọi mặt, sớm khôi phục lại hoạt động dạy và học tại địa phương”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ.

Theo ông Vũ Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, hậu quả của cơn bão số 11 ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con xã Yên Bình, nhưng đã được sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, đơn vị. Đây không chỉ là những món quà có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn đối với các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân nhằm đảm bảo chất lượng dạy, học trên địa bàn.

Lưu Diễm

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/bo-gddt-tham-ho-tro-cac-truong-hoc-tai-tinh-lang-son-bi-anh-huong-do-con-bao-so-11-post255372.gd