Bộ đội dầm mình trong bùn đất giúp dân sau đợt mưa lũ lớn
Trước những tổn thất, thiệt hại rất lớn do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiều ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để kịp thời giúp đỡ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến ngày 6/10, mưa lũ và sạt lở do hoàn lưu bão số 10 đã khiến 8 người bị chết, 2 người mất tích và 12 người bị thương; 11.981 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (trong đó có 50 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi; hơn 1.100 nhà bị tốc mái; 9.410 nhà bị ngập nước).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hành quân tới giúp nhân dân tại các khu vực bị thiệt hại nặng nề.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản; thiệt hại về cơ sở hạ tầng như công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy lợi, trạm bơm; sạt lở, trôi đường giao thông, cầu; nhiều cơ sở y tế, trường học, đê điều, trạm điện bị ngập lụt, hư hại… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.750 tỷ đồng.
Từ ngày 29/9 đến nay, Bộ CHQS tỉnh huy động gần 23 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng hơn 360 lượt phương tiện các loại tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.
Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham gia hỗ trợ di dời 3.767 hộ dân/ hơn 15.000 nhân khẩu; tìm kiếm được 8 người bị mất tích do đất, đá vùi lấp và bị lũ cuốn trôi; dọn dẹp bùn đất, đá hơn 38,5 km đường và 5.560 nhà dân (khối lượng bùn đất, đá trên 12 nghìn m3); dọn dẹp trên 350 tấn rác thải.
Bộ đội thường trực và dân quân tự vệ của tỉnh phối hợp cùng các lực lượng dọn dẹp bùn đất và vận chuyển nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị của 13 trụ sở xã, phường; 12 trường học; 4 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề.

Chiến sĩ Trung đoàn 254 (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng - một trong những cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề ở tỉnh Lào Cai.
Lực lượng Biên phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với lực lượng Công an phát hiện và lai dắt, neo giữ một tàu cát trôi tự do trên sông Hồng, không để xảy ra va chạm ảnh hưởng đến các cầu trên địa bàn và khu vực hạ lưu.
Cùng với đó, lực lượng của Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các lực lượng và người dân trên các địa bàn khắc phục, sửa chữa hơn 120 nhà dân bị tốc mái (tại địa bàn các xã Bát Xát, Phúc Khánh, Hợp Thành, Cốc San, Trịnh Tường, Phong Dụ Hạ, Dương Quỳ).
Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cũng cử các lực lượng vận chuyển, tiếp tế khoảng 9 tấn lương thực, thực phẩm (gồm gạo và lương khô) đến các địa bàn thôn, xã bị cô lập do ngập úng cục bộ, sạt lở các tuyến đường lưu thông.
Bên cạnh tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão số 10, Bộ CHQS tỉnh đang tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét do bão số 11 gây ra, với việc duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trực tiếp có mặt tại thực địa chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tìm kiếm người mất tích do mưa lũ.

Nhiều trường học đã được bộ đội khẩn trương dọn dẹp, nhằm giúp thầy cô giáo và học sinh sớm được dạy và học.

Một khối lượng rác thải, bùn đất và sình lầy rất lớn đã được những người lính Bộ CHQS tỉnh Lào Cai nhanh chóng dọn dẹp trong thời gian ngắn.


Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã tích cực hỗ trợ địa phương khắc phục những vị trí sạt lở; giải tỏa giao thông thông thoáng; tổng dọn vệ sinh môi trường, giúp bà con địa phương sớm ổn định cuộc sống