Bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc Bộ
Sau khi bão số 11 suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra lũ vượt mức lịch sử trên sông Cầu, sông Thương.

Lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) đã lên mức cao nhất trong suốt 40 năm qua. Ảnh: VGP.
Bão số 11 và mưa lớn gây lũ vượt lịch sử
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và môi trường, tính đến sáng ngày 9/10, bão số 11 đã khiến 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; 221.000 nhà bị ngập, gần 17.000 nhà bị hư hỏng; 23.280 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại khá lớn về gia súc, gia cầm.
Bão số 11 là một trong những thiên tai nghiêm trọng, gây ra lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương. Lũ trên nhiều sông lớn đã vượt lịch sử, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Bão số 11 đã gây ra 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương.
Sau bão số 11, nhiều tuyến quốc lộ miền núi phía Bắc bị hư hại nghiêm trọng, nền đường gãy, hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở, nhiều đoạn ngập sâu, giao thông tê liệt. Hiện có 66 vị trí quốc lộ bị sạt lở, ngập nước; tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng tạm dừng hoạt động; nhiều tuyến tỉnh lộ và đường nông thôn bị chia cắt.
Bên cạnh đó, có 546.000 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, hiện đã khôi phục được 329.000 khách hàng, còn khoảng 217.000 khách hàng đang tiếp tục khôi phục.
Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng thiết yếu.
Trước đó, từ 19h ngày 7/10 đến 16h ngày 8/10, nhiều khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ trên 90mm. Một số trạm ghi nhận mưa rất to như: Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) 107mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 84mm. Hiện mưa tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn đã giảm.
Trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên), mực nước đạt đỉnh lúc 3h sáng 8/10 là 29,90m, vượt lũ lịch sử 1,09m. Trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn), đỉnh lũ đạt 24,31m, cao hơn lịch sử 1,77m, hiện đang xuống chậm.
Tại Cầu Sơn (Bắc Ninh), mực nước đạt 18,13m (trên báo động 3 là 2,13m); tại Phủ Lạng Thương 7,46m (trên báo động 3 là 1,16m), vẫn tiếp tục lên.
Dự báo trong 12–24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương và sông Cầu tại Đáp Cầu còn lên, có khả năng đạt đỉnh vào sáng 9/10.
Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão.
Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2221/QĐ-TTg, hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để cứu trợ và khắc phục hậu quả, trong đó Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng, Bắc Ninh 30 tỷ đồng.
Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã phát hành Công điện số 14/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và sông Thương.
Nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai
Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ban ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định đời sống của nhân dân.
Dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này, để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương; tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích.
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm. Việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và môi trường, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm
Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi, hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.
Các địa phương tiếp tục tổng hợp, thống kê thiệt hại để Trung ương tiếp tục hỗ trợ ngay cho các địa phương và Mặt trận Tổ quốc khẩn trương tiếp tục phân bổ kinh phí ủng hộ.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và môi trường, các bộ ngành khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để vừa khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài trên cơ sở tính toán thời gian, nguồn lực và hiệu quả, đồng thời, tăng cường kiểm tra, xây dựng bộ công cụ, chỉ số để đo lường, giám sát việc thực hiện.