Bộ đội Công binh: Thần tốc bắc cầu phao qua sông Lô

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong bối cảnh cầu Sông Lô bị hư hỏng, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh, trực tiếp là Lữ đoàn Công binh 249, đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ và khả năng cơ động cao khi nhanh chóng nhận nhiệm vụ bắc cầu phao vượt sông.

Phát huy truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, coi đây là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, đồng thời phát huy truyền thống “mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức “hành quân thần tốc” đến hiện trường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bắc cầu phao trước ngày 16-2 (tức 29 Tết), bảo đảm kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong thời gian chờ xây dựng cầu Sông Lô mới.

Nhận lệnh khẩn cấp, xác định nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Chúng tôi có mặt tại bờ sông Lô, thuộc địa phận khu Đồng Tâm, xã Đoan Hùng (Phú Thọ) vào sáng sớm 15-2 (28 Tết), khi trời còn chưa tỏ rõ mặt người, nhưng đã thấy cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 và các lực lượng đang hối hả thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị cho việc hạ đặt cầu phao.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) di chuyển xuồng phục vụ lắp đặt cầu phao qua sông Lô.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) di chuyển xuồng phục vụ lắp đặt cầu phao qua sông Lô.

Những nhát cuốc, xẻng liên hồi phá vỡ lớp đất đá lâu ngày chưa được san lấp. Máy xúc, máy ủi, xe vận tải hoạt động liên tục, mở rộng lối xuống bến, tạo mặt bằng vững chắc cho các nhịp cầu phao sắp được lắp ghép.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến rất gần, nhưng không ai tỏ ra chậm nhịp. Trên gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ là sự quyết tâm rõ rệt: Hoàn thành giải phóng mặt bằng nhanh nhất, bảo đảm chắc chắn nhất để cầu phao sớm được hạ đặt, nối liền đôi bờ sông Lô, phục vụ nhu cầu của nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán.

Thực hiện đo kiểm tra tình hình địa chất bên khu vực đường dẫn xuống cầu phao.

Thực hiện đo kiểm tra tình hình địa chất bên khu vực đường dẫn xuống cầu phao.

Trước đó, xuất phát từ yêu cầu cấp bách bảo đảm giao thông qua sông Lô, khi cầu Sông Lô bị hư hỏng, chiều 14-2 (27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tại cuộc họp Thường kỳ Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô thuộc xã Đoan Hùng và xã Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải nhanh chóng có phương án phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời triển khai song song việc sửa chữa cầu cũ và đầu tư xây dựng cầu mới theo quy hoạch.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trước mắt, giải pháp bắc cầu phao được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm duy trì mạch giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngay buổi tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn hỏa tốc, giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức bắc cầu phao qua sông Lô, yêu cầu hoàn thành trong vòng 2 ngày, bảo đảm trước ngày 29 Tết phải có cầu phục vụ nhân dân.

Trước mệnh lệnh khẩn cấp ấy, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai lực lượng, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn Công binh 249, đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong bảo đảm cầu phao vượt sông phục vụ nhiệm vụ dân sinh và cứu hộ, cứu nạn.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo đường xuống bến cầu phao.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo đường xuống bến cầu phao.

Theo Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 249, quán triệt sâu sắc ý nghĩa chính trị, xã hội của nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh xác định: Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên mà là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Từ chỉ huy cao nhất đến từng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đều nhanh chóng ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng gác lại việc riêng khi Tết đã cận kề, tập trung toàn lực cho nhiệm vụ.

Ngay trong đêm 14-2 (27 Tết), toàn đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện. Đúng 5 giờ ngày 15-2 (28 Tết), đội hình cơ động của Lữ đoàn Công binh 249 đã “hành quân thần tốc” đến xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, khẩn trương triển khai nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Binh chủng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bắc cầu phao bảo đảm đúng tiến độ thời gian được giao.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực cải tạo khu vực nhà điều hành cầu phao qua sông Lô sau khi đi vào hoạt động.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực cải tạo khu vực nhà điều hành cầu phao qua sông Lô sau khi đi vào hoạt động.

Tinh thần “hành quân thần tốc”, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng kỹ thuật, bảo đảm, vận tải… đã thể hiện rõ khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ động cao của lực lượng công binh trong tình huống khẩn cấp.

Hành quân thần tốc, triển khai từ “con số 0”

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, đây là lần thứ 6 trong thời bình Bộ đội Công binh được tin tưởng giao nhiệm vụ bắc cầu phao phục vụ nhân dân, công tác cứu hộ - cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó đều có sự tham gia của Lữ đoàn Công binh 249.

Tuy nhiên, lần triển khai này đặt ra nhiều thách thức không nhỏ. Trước tiên, nhiệm vụ được tiến hành trong tình huống hết sức khẩn cấp, đúng thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện qua lại hai bờ sông tăng đột biến. Nhất là tại gần vị trí gần cầu Sông Lô, việc bắc cầu phao phải tiến hành hoàn toàn từ “con số 0”, do bên bờ đối, vẫn thuộc xã Đoan Hùng đã gần như mất dấu do nhiều năm không sử dụng. Cùng với đó, Thượng tá Đào Văn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 249 cho hay, vị trí hai bờ đối đa phần là đất bồi, địa chất yếu, buộc lực lượng công binh của Lữ đoàn phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng như: Tổ chức trinh sát thủy văn; khảo sát địa hình hai bờ; xác định vị trí bến cập, hướng tuyến cầu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đầu dẫn bảo đảm độ ổn định nền móng; cùng với đó, tính toán khả năng chịu tải, dòng chảy và yếu tố an toàn khai thác... Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng phải khẩn trương giải phóng khối lượng đất đá rất lớn, lên đến gần 20.000m3 mới có thể hạ đặt được cầu phao.

Từng đốt cầu phao được vận chuyến xuống khu vực hạ thủy.

Từng đốt cầu phao được vận chuyến xuống khu vực hạ thủy.

 Từng thao tác lắp đặt được tiến hành một cách cẩn trọng.

Từng thao tác lắp đặt được tiến hành một cách cẩn trọng.

Trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cầu phao khi đưa vào khai thác được đặt lên hàng đầu. Mọi phương án thi công đều được tính toán kỹ lưỡng, từ việc lựa chọn vị trí neo buộc, bố trí nhịp cầu, đến tổ chức lực lượng điều tiết giao thông sau khi cầu đi vào hoạt động.

Theo Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, việc nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Lô cũng là hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026; đặc biệt là hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Binh chủng Công binh (25-3-1946 / 25-3-2026).

Những đốt cầu phao đầu tiên được ghép trên dòng sông Lô.

Những đốt cầu phao đầu tiên được ghép trên dòng sông Lô.

Quân với dân một ý chí

Cùng với chỉ huy các đơn vị Quân đội có mặt tại hiện trường bắc cầu phao, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương thường xuyên túc trực theo dõi, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, động viên các lực lượng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Vấn, Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, việc bắc cầu phao qua sông Lô, bảo đảm thông suốt giao thông giữa hai bờ lúc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống, sản xuất và đi lại của nhân dân địa phương, nhất là trong dịp Tết.

Lãnh đạo Quân khu 2 và cơ quan chức năng Quân khu trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác phối hợp lắp đặt cầu phao

Lãnh đạo Quân khu 2 và cơ quan chức năng Quân khu trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác phối hợp lắp đặt cầu phao

Do đó, ngay khi nhận được đề nghị Binh chủng Công binh, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và các lực lượng liên quan, Thường vụ Đảng ủy xã đã họp bàn, thống nhất chỉ đạo các lực lượng của địa phương tăng cường công tác phối hợp, triển khai toàn bộ nội dung công việc ngay trong đêm; tích cực tuyên truyền nhân dân hai bên bờ sông khẩn trương thu hoạch hoa màu, tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng huy động tối đa hệ thống máy móc, xe công trình tiến hành mở đường xuống bến, cùng bộ đội, dân quân khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước khi trời tối, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ đội Công binh hoàn thành việc lắp đặt cầu phao qua sông Lô xong trước 21 giờ ngày 28 Tết./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-cong-binh-than-toc-bac-cau-phao-qua-song-lo-1026433