Bộ đội Biên phòng gửi gắm yêu thương nơi xứ Huế

Những ngày này, cùng với nhiệm vụ tuần tra đường biên, mốc quốc giới, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế còn tự tay gói hàng trăm cặp bánh chưng xanh, chế biến các món ăn truyền thống, gửi tặng đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Chúng tôi cùng một số người dân thôn A Tin, xã Lâm Đớt (A Lưới, Thừa Thiên Huế) có mặt tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đúng lúc các chiến sĩ quân hàm xanh đang vớt từng chiếc bánh chưng xanh nóng hổi, sắp xếp những túi quà Tết đem tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, niềm vui hiển hiện trong mỗi ánh mắt, nụ cười cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân hối hả gói, nấu bánh chưng.

Dọc hai bên đường dẫn vào Đồn biên phòng đỏ thắm lá cờ Tổ quốc, phấp phới tung bay giữa tiết trời đang vào xuân. Trong khu nhà ăn đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân hối hả làm cỗ Tết. Là người nhiều kinh nghiệm làm cỗ Tết nên năm nào Trung tá QNCN Phan Mạnh Huynh, Phó đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt cũng được “tín nhiệm” giao phụ trách việc gói bánh chưng. Anh tâm sự: “Niềm vui của chúng tôi là được tận tay trao tặng bà con nhân dân những chiếc bánh chưng, những gói giò xào do tự mình chế biến. Trong điều kiện đóng quân xa gia đình, thì đồng bào nơi biên giới là những người thân, là động lực tinh thần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn, thơm ngon, gói ghém trong đó tất cả tình cảm của người lính Biên phòng được trao tận tay đồng bào, khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Già làng Đặng Sơn Thi, thôn A Tin, xã Lâm Đớt, bày tỏ: “Mỗi dịp Tết đến, xuân về, mặc dù bộn bề công việc, nhưng các chiến sĩ Biên phòng đều sắp xếp thời gian đến thăm, tặng quà bà con, giúp nhiều gia đình có cái Tết đầy đủ hơn. Tình cảm thật đáng quý”.

Những chiếc bánh chưng vuông vức dần hình thành bởi bàn tay khéo léo của các cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh”.

Tiếp tục hành trình cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, tặng quà nhân dân trên địa bàn, chúng tôi có mặt tại cầu cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, được chứng kiến không khí sôi nổi của các bạn trẻ trong Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” trao tặng cho bệnh nhân và người nghèo khu vực biên giới biển phường Thuận An, thành phố Huế.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng tuổi trẻ đơn vị và địa phương thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Chiến, phường Thuận An, thành phố Huế.

Còn không ít lúng túng bởi lần đầu tự tay gói chiếc bánh, nhưng với tình cảm chân thành, hướng về nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các bạn đoàn viên thanh niên địa phương đã tỉ mỉ gói ghém, trau chuốt để từng chiếc bánh trở nên vuông vức, mang hương vị xuân nồng ấm gửi đến bà con.

Động viên, chia sẻ khó khăn với nhân dân.

Với gia đình bà Nguyễn Thị Chiến (phường Thuận An, thành phố Huế) Tết này đặc biệt hơn. Hoàn cảnh của bà rất khó khăn, là người cao tuổi, sống một mình, bà vừa bị gãy tay nên mọi sinh hoạt hằng ngày dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Không chỉ được nhận những chiếc bánh chưng, những món quà ý nghĩa, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ bà Chiến các thủ tục cần thiết để ngay sau Tết Nguyên đán được phẫu thuật, chữa trị, sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà Tết người dân trên địa bàn.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn, Chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh” giúp các bạn trẻ của đơn vị cũng như địa phương lan tỏa yêu thương, đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục xây dựng, bồi đắp niềm tin trong nhân dân. Đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân khu vực biên giới.

Bài, ảnh: VÕ TIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-bien-phong-gui-gam-yeu-thuong-noi-xu-hue-764628