Bộ đội Biên phòng Gia Lai: Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai toàn diện các mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: V.H

Đại tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị đã bám sát phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 của toàn quân với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” để cụ thể vào các phong trào của đơn vị mình. Với tư tưởng chỉ đạo “Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó, BĐBP tỉnh đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, nhất là trên các hướng, địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, đối sách, giải pháp về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hiện nay, BĐBP tỉnh duy trì 17 chốt cố định tuần tra, kiểm soát địa bàn. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã huy động hơn 18 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra. Ngoài ra, BĐBP còn phối hợp với lực lượng Công an, dân quân các xã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra bảo vệ địa bàn. Trong năm, đơn vị đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 115 vụ/184 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Trong đó, BĐBP chủ trì phát hiện, xử lý 68 vụ/85 đối tượng.

Cụ thể, đấu tranh thành công 1 chuyên án, thu giữ hơn 0,6 gram heroin, hơn 8,6 gram ma túy tổng hợp. Ngoài ra, phát hiện, thu giữ 9.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 583,3 kg pháo, 195 thùng bia, nước ngọt các loại, 261 lít thuốc bảo vệ thực vật, 13,5 kg kim loại chì, 4 khẩu súng, 20 viên đạn, 4 vỏ đạn, 24,308 m3 gỗ. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động thu hồi 30 khẩu súng các loại, 195 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 5 linh kiện súng và 1 nòng súng tự chế.

Lớp học xóa mù chữ một trong những mô hình được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cũng được BĐBP tỉnh chú trọng đúng mức. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tổ chức 600 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 24 ngàn lượt người nghe; cấp phát hơn 8 ngàn tờ gấp, tờ rơi.

Cùng với đó, vận động cảm hóa 15 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “Tin lành Đê ga”; tổ chức 132 buổi giáo dục cảm hóa thanh-thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1 ngàn lượt người; vận động hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà “Mái ấm biên cương”, công trình thắp sáng đường quê, trao phương tiện sinh kế với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng và trồng hơn 18 ngàn cây xanh các loại. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền cho 137 học sinh về tác hại của ma túy và chất gây nghiện trong học đường, vận động 19 học sinh quay lại trường học...

Bên cạnh việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, BĐBP tỉnh luôn tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các xã biên giới xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; vận động người dân xóa bỏ những tập quán lạc hậu, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận như: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Bếp ăn tình thương”, “Lớp xóa mù chữ”, “Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo”… triển khai có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Đại tá Rơ Mah Tuân thông tin thêm: “Phong trào thi đua quyết thắng thực sự trở thành động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào này được triển khai, lồng ghép với các phong trào thi đua khác tạo nên những chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giúp đỡ người dân trên địa bàn phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, lồng ghép vào các phong trào thi đua khác với mục tiêu xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

VĨNH HOÀNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/bo-doi-bien-phong-gia-lai-soi-noi-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-post256265.html