Năm 2023, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Bộ Công an diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật các nước. Qua đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác không ngừng được củng cố, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ANTT, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 2/1, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đang có chuyến Singapore để tham dự sự kiện Triển lãm 'Giải pháp về công nghệ lập trình vì dịch vụ công tốt cho người dân' kết hợp làm việc song phương với Văn phòng Chính phủ kỹ thuật số và Quốc gia thông minh Singapore (SNDGO) và Cơ quan công nghệ của Chính phủ Singapore (GovTech).
Bộ Công an Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy, đàm phán tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia với Văn phòng Thủ tướng Singapore.
Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Philippines ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, tin cậy chính trị gia tăng…
Từ ngày 22 - 24/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha.
Ngày 24/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Campuchia, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã chào xã giao Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.
Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác 'láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài' giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nói riêng.
Ngày 23-1, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới chào xã giao ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng nhóm Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc Vương Campuchia và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Sokha làm Trưởng đoàn và thăm, làm việc với Học viện Công an Campuchia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, chiều 23/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm, làm việc tại Học viện Công an Campuchia.
Nhận lời mời của Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Campuchia, từ ngày 22 đến 24/1.
Hai bên nhất trí, cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, hình sự, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hungary đã trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và an ninh mạng.
Hiệp định giữa hai Chính phủ về phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia sẽ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai nước trong tương lai.
Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Thụy Sĩ đối với Bộ Công an Việt Nam như: hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý trại giam, môi trường, quản lý giao thông đường bộ, công tác nhân quyền…
Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Leonardo Rosario Manuel Pene, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Thời gian qua, hai nước đã ký nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế; đã lập các cơ chế hợp tác quan trọng như: Ủy ban liên chính phủ, tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao…
Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chú trọng vào công tác quản lý, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện chuyên môn cho các môn thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp; trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu hàng năm.
Sáng 10/01/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.
Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.
Trong năm 2023, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao. Bên cạnh đó, hợp tác giáp biên cũng như công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) cùng đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, Phó Thủ tướng thứ nhất Vương quốc Campuchia Neth Savoeun tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ chặt chẽ về quốc phòng - an ninh.
Hai bên trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố ở mỗi nước và thống nhất sẽ tiếp tục triển khai các nội dung của 'Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan chống khủng bố quốc gia nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác chống khủng bố' được ký vào tháng 12/2022.
Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand, trong đó có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia New Zealand, không ngừng được tăng cường và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Bộ Công an và các cơ quan đối tác Canada ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao, hợp tác phòng, chống tội phạm và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực...
Ngày 13-12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus do Thư ký Hội đồng Volfovich Aleksand Grigorievich làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón và hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus do Thư ký Hội đồng Volfovich Aleksand Grigorievich làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Việc ký kết 'Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus giai đoạn 2024 – 2026' sẽ tạo cơ sở pháp lý để hai bên tiến hành các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong bảo đảm an ninh quốc gia của Việt Nam và Belarus.
Trong thời gian gần đây, lãnh đạo Bộ Công an đã thực hiện nhiều buổi làm việc, hội đàm, tiếp lãnh đạo các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc. Trong đó hai bên thống nhất sẽ tích cực phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH ở mỗi nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tích cực thực hiện các hiệp định, văn bản thỏa thuận về hợp tác phòng, chống tội phạm.
Ngày 8/12, nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức Thái Lan, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, đã có các buổi làm việc với Cảnh sát Hoàng gia và Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan.
Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thời gian qua không ngừng phát triển trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết năm 2016.
Hai bên thống nhất, trong thời gian tới, sẽ duy trì tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn phạm tội, các nguy cơ đe dọa ANTT của mỗi nước hoặc khu vực ASEAN, nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người.
Chiều 06/12/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Rina P. Soemarno, Thứ trưởng Điều phối Chính sách ngoại giao, Bộ Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh nước Cộng hòa Indonesia.
Hai bên tiếp tục phối hợp cụ thể hóa Kế hoạch hợp tác năm 2024 đã được hai Bộ trưởng ký kết vào ngày 29/9/2023 vừa qua tại Lào; tiếp tục phát huy các dự án đã hoàn thành và triển khai hoàn thiện các dự án mới do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào.
Hai bên thống nhất sẽ phối hợp ký kết các văn bản hợp tác, cụ thể như thúc đẩy ký kết, đàm phán Hiệp định song phương về phòng, chống mua bán người. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng phòng, chống tội phạm mua bán người; hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực này.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhân dịp tháp tùng đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Lào và tham dự Hội nghị Cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất, ngày 6/12, đoàn đại biểu Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng, đã đến trụ sở Bộ Công an Lào tại thủ đô Viêng Chăn để chào xã giao đồng chí Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và hội đàm với Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào.
Là đối tác hữu nghị truyền thống của nhau, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy nghiên cứu, dự thảo các văn bản thỏa thuận hợp tác về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Ai Cập và Việt Nam để ký kết vào thời gian thích hợp nhằm tạo hành lang pháp lý cho hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, từ ngày 26/11 - 2/12, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công An Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Trung Quốc và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật của nước chủ nhà.
Hai bên thống nhất sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan Thổ Nhĩ Kỳ trên nhiều lĩnh vực.
Chiều 28/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Ủy ban Volkov Alekxei Aleksandrovich làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Hai bên thống nhất, thời gian tới, sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 'Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động giám định tư pháp giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Cộng hòa Belarus'.
Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Pháp thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)...
Thứ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã trao đổi về các chủ đề nóng như vấn đề an ninh biển, an ninh mạng và nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu, học giả.
Chiều 21/11/2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Chu Kiến Quốc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột và 'điểm sáng' trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, góp phần quan trọng vào hòa bình, thịnh vượng, phát triển của thế giới và khu vực.
Chiều 21/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Tham mưu trưởng Bộ đội Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc Chu Kiến Quốc.
Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tập trung nghiên cứu, xây dựng và sớm ký kết Thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng, nhiệm vụ để tạo khuôn khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.
Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mekong - Lan Thương (LMLECC) đã đạt nhiều kết quả rất tích cực trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin và đào tạo năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm.
Hai Bộ cam kết tăng cường hợp tác an ninh, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của mỗi nước.
Từ ngày 15-18/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng, an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố, quản lý khủng hoảng…
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn các cấp; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH)...
Ngày 10/11, Cục Đối ngoại Bộ Công an, phối hợp với Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Liên bang Australia tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương 'Bảo vệ an ninh Tổ quốc' tặng các cá nhân thuộc các cơ quan thực thi pháp luật Australia có sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Việt Nam.
Sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), chia sẻ kinh nghiệm cảnh báo và khắc phục tình trạng khẩn cấp đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững, phát triển.
Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng công an về cơ sở.
Việc trao đổi đoàn nghỉ dưỡng dành cho con, em CBCS của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chí nghĩa, chí tình…
Việc Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản tích cực duy trì trao đổi đoàn cấp cao hàng năm đã thể hiện rõ lập trường ủng hộ lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Trao Huân chương Hữu nghị tặng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Sáng 31/10/2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đây là huân chương cao quý trao tặng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga vì những đóng góp rất tích cực trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, cũng như sự quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga.
Hai bộ đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn và tổ chức hội nghị song phương, đa phương; thường xuyên phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác Interpol…
Chiều 30/10/2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc do ngài Kim Byung Ro, Tư lệnh Cảnh sát biển khu vực Trung tâm làm Trưởng đoàn.