Bình Phước đề xuất khôi phục lại cầu Mã Đà, làm đường qua khu sinh quyển thế giới kết nối với Đồng Nai
Để kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bình Phước đề xuất phương án khôi phục lại cầu Mã Đà, làm đường qua khu sinh quyển thế giới để kết nối ngắn nhất đến Đồng Nai.
![Cầu Mã Đà đã bị đánh sập trong chiến tranh, đến nay vẫn chưa được khôi phục lại](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_592_51476047/e33098e0aaae43f01abf.jpg)
Cầu Mã Đà đã bị đánh sập trong chiến tranh, đến nay vẫn chưa được khôi phục lại
UBND tỉnh Bình Phước vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất phương án khôi phục cầu Mã Đà, làm tuyến đường qua khu sinh quyển thế giới để kết nối ngắn nhất với Đồng Nai.
UBND tỉnh Bình Phước cho biết, theo quy hoạch tỉnh Bình Phước đã được Thủ tướng phê duyệt, tuyến đường tỉnh 753 từ đường tỉnh 741 đến cầu Mã Đà được quy hoạch là tuyến Quốc lộ 13C nhằm kết nối với đường tỉnh 761 tại cầu Mã Đà và đường tỉnh 762 của tỉnh Đồng Nai ra Quốc lộ 1 về sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Dọc theo tuyến đường này, tỉnh Bình Phước quy hoạch KCN Đông Nam Đồng Phú rộng trên 4.000ha rất cần có hạ tầng giao thông kết nối đến các trung tâm, cảng của các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Đồng Nai.
![Phương án xây cầu Mã Đà, đường xuyên khu sinh quyển được tỉnh Bình Phước đề xuất. Ảnh đồ họa](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_592_51476047/3bcd421d7053990dc042.jpg)
Phương án xây cầu Mã Đà, đường xuyên khu sinh quyển được tỉnh Bình Phước đề xuất. Ảnh đồ họa
Về quốc phòng, tuyến Quốc lộ 13 và đường tỉnh 741 được xác định là tuyến cơ động chi viện cho Bình Phước ngắn nhất. Còn tuyến đường tỉnh 753 hiện hữu tuy chưa là tuyến giao thông huyết mạch nhưng lại có giá trị chiến lược trong khu vực phòng thủ của Quân khu 7 và trên cả chiến trường miền Nam nói chung.
Bên cạnh đó, đường tỉnh 753 có điểm đầu tại TP. Đồng Xoài, điểm cuối tại cầu Mã Đà là tuyến đường ngắn nhất và nhanh nhất kết nối các tỉnh Tây Nguyên (qua Bình Phước) với tỉnh Đồng Nai.
Tuy nhiên, do cầu Mã Đà đã bị đánh sập trong chiến tranh, đến nay vẫn chưa được khôi phục lại. Nhu cầu đi lại, giao thương của người dân hai tỉnh rất lớn, hằng ngày người dân vẫn lưu thông qua lại khu vực cầu Mã Đà nhưng rất khó khăn và nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
Vì thế, việc khôi phục lại cầu Mã Đà nhằm đảm bảo khả năng kết nối với tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa rất quan trọng, cần thiết và cấp bách.
![Rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Lam Jiang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_592_51476047/e6eb9a3ba875412b1864.jpg)
Rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Lam Jiang
Qua đánh giá thực trạng hệ thống giao thông của tỉnh Bình Phước, định hướng của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, UBND tỉnh Bình Phước đề xuất lựa chọn phương án kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ TP. Đồng Xoài, đi theo đường tỉnh 753, qua cầu Mã Đà sang địa phận Đồng Nai, theo các đường địa phương đến Vành đai 4 đoạn qua TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với tổng chiều dài 76 km.
Đây là phương án tuyến ngắn nhất và nhanh nhất đi theo đường hiện hữu trực tiếp kết nối các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Bình Phước nói riêng đến tỉnh Đồng Nai đi sân bay Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Đối với các tác động ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng qua khảo sát thực tế chỉ có khoảng 2km rừng tự nhiên, 29km còn lại là rừng trồng (chủ yếu là cây keo lai).
Do vậy, UBND tỉnh Bình Phước cho rằng có thể nghiên cứu các phương án làm đường trên cao, cầu cạn, rào chắn chống ồn, hầm lộ thiên tương tự đường Hồ Chí Minh qua rừng quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương để giảm thiểu tối đa các tác động đến khu dự trữ sinh quyển thế giới nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Về chi phí, tỉnh Bình Phước tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khôi phục cầu Mã Đà khoảng 5.130 tỷ đồng để đảm bảo quy mô tối thiểu 4 làn xe, đồng bộ với các dự án đang triển khai trên các tuyến như: nâng cấp mở rộng đường tỉnh 753 với chiều dài 17km, mặt đường rộng 19m, nền đường 24m; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 761, đường tỉnh 767 với chiều dài khoảng 46km với quy mô mặt đường 19m, nền đường 24m; đầu tư cầu cạn khoảng 2km, tường chống ồn và hàng rào khoảng 2km mỗi bên...
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Bộ GTVT cập nhật phương án kết nối giao thông giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
![Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng đi khảo sát tuyến đường kết nối Bình Phước với Đồng Nai vào ngày 20.3.2022](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_592_51476047/6315e1c6d3883ad66399.jpg)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng đi khảo sát tuyến đường kết nối Bình Phước với Đồng Nai vào ngày 20.3.2022
Vào tháng 1.2025, Văn phòng Chính phủ có công văn giao Bộ GTVT nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Bình Phước về việc đầu tư mở rộng tuyến đường tỉnh 753, kết nối đường tỉnh 761 của tỉnh Đồng Nai qua cầu Mã Đà và đề xuất phương án kết nối giao thông tối ưu, báo cáo Thủ tướng trong tháng 2.
Vào năm 2022, tỉnh Bình Phước từng đề xuất xây dựng cầu Mã Đà, làm đường kết nối với Đồng Nai đi qua khu sinh quyển thế giới. Tuy nhiên, lo ngại ảnh hưởng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa nên tỉnh Đồng Nai kiến nghị tìm phương án khác.
Sau nhiều ý kiến của chuyên gia, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng không mở đường qua khu sinh quyển thế giới, thay vào đó Bình Phước sẽ làm tuyến đường qua Bình Dương để kết nối vào Vành đai 4 để đi sân bay Long Thành.