Bình Dương đối thoại với các doanh nghiệp nước ngoài

Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm giải đáp những khúc mắc, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý để hợp tác, cùng phát triển.

Những bước tiến vượt bậc trong thu hút đầu tư

Chiều 11/12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2023, nhằm trao đổi trực tiếp và lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp và hiến kế của các chi hội và doanh nghiệp ngoài nước.

Toàn cảnh buổi đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Bình Dương.

Năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường; nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ và nằm ngoài khả năng dự đoán.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai các nghị quyết, văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo từng tháng, quý nên hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng phục hồi tích cực, đời sống nhân dân, thu nhập người lao động được cải thiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực đạt kết quả khả quan.

Điển hình, về lĩnh vực kinh tế, năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện và đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 5,97% (năm 2022 tăng 8,01%, kế hoạch tăng 8,5-8,7%); GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng (kế hoạch 177,1 triệu đồng)…

Những năm qua, nhờ tập trung nỗ lực triển khai những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, Bình Dương đã có những bước tiến vượt bậc trong thu hút đầu tư.

Qua đó, Bình Dương giữ vững tốc độ phát triển kinh tế thuộc nhóm cao của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Về công nghiệp, tỉnh Bình Dương tiếp tục là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và quốc gia.

Đến nay, ngành công nghiệp của tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, đúng định hướng.

Cơ cấu nội bộ ngành có sự chuyển dịch tích cực, theo chiều sâu, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2023 tăng 5,95% so với cùng kỳ.

Đại diện doanh nghiệp nước ngoài nêu câu hỏi với tỉnh Bình Dương.

Thương mại dịch vụ thu hút ngày càng lớn sự quan tâm, tham gia của các thành phần kinh tế với nhiều loại hình phân phối.

Hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ không ngừng được đầu tư, phát triển và nâng cấp, chỉnh trang.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2023 đạt gần 303.860 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, nhất là các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh (gỗ, dệt may, da giày).

Cụ thể kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với năm 2022); kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư, từ đầu năm đến cuối tháng 11/2023, Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 467 triệu USD, gồm: 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 4.211 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỷ USD.

Đặc biệt, với lợi thế về hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, cơ bản hoàn chỉnh, Bình Dương đã trở thành điểm đến được ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Samoa, Hàn Quốc, Hoa Kỳ…

Hiện nay, Bình Dương đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TP.HCM về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Bình Dương hiện đang triển khai chương trình đổi mới thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, nhất là thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khoa học công nghệ trên nền tảng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, thực hiện đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ công nghệ tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương.

Tính đến nay, Bình Dương đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế, gồm: Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis và Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTCA)…

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, với mong muốn ngày càng hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn, tỉnh Bình Dương thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch Bình Dương cũng khẳng định, thông qua các chương trình đối thoại, lãnh đạo tỉnh nắm bắt đầy đủ, rõ ràng và cụ thể hơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp ngoài nước đang gặp phải để tập trung xử lý và tháo gỡ.

"Tỉnh Bình Dương đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa tối đa và công khai, minh bạch đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính.

Tỉnh sẽ ưu tiên các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trước hết là về hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường…", ông Võ Văn Minh nói.

Bình Dương đã và đang tiếp tục phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư; triển khai đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lao động cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất và làm việc tại Bình Dương.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đánh giá cao sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Lãnh đạo Bình Dương cùng các sở, ngành liên quan cũng đã nhận được nhiều ý kiến kiến nghị và đề xuất của các doanh nghiệp, chi hội doanh nghiệp.

Các sở, ngành liên quan cũng đã có ý kiến trả lời, giải thích đi vào trọng tâm các vấn đề như: Cấp phép lao động chuyên gia nước ngoài, ưu đãi thuế đầu tư, hoàn thuế giá trị gia tăng, năng lượng xanh, các thủ tục cấp phép xây dựng nhà xưởng…

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/binh-duong-doi-thoai-voi-cac-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-192231211181057674.htm