Bình Định: Khởi tố vụ án phá gần 1,2 ha rừng để lấy đất… trồng rừng

Cơ quan chức năng ở Bình Định đã xác định một người dân địa phương có hành vi phá diện tích rừng nói trên để lấy đất… trồng rừng.

Sáng 23-3, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm tra hiện trường và lập biên bản vụ phá rừng phòng hộ trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh.

Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là gần 1,2 ha, trong đó có 165 cây sao đen và 62 cây keo khoảng 15 năm tuổi được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh làm chủ rừng. Thời gian phá rừng cách thời điểm phát hiện từ 20 - 30 ngày.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định ông Đinh Ươn (còn gọi là bá Ru) ở làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh có hành vi phá diện tích rừng nói trên để lấy đất… trồng rừng.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/binh-dinh-khoi-to-vu-an-pha-gan-12-ha-rung-de-lay-dat-trong-rung-196240323093233096.htm