Bình Định: Gặp gỡ, tuyên dương, khen thưởng các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 32

Ngày 26-5, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng với lãnh đạo UBND tỉnh này đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) tỉnh này có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Đông Nam Á môn Kun Bokator và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia (SEA Games 32).

Tại SEA Games 32, Đoàn thể thao tỉnh Bình Định tham gia 3 bộ môn là điền kinh, Kun Bokator, Kickboxing. Kết quả:

Ở bộ môn Kun Bokator, VĐV Trần Võ Song Thương đoạt HCV hạng cân 60kg, còn Nguyễn Thị Thanh Tiền đoạt HCV hạng cân 50kg.

Ở bộ môn Kickboxing, VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga đoạt HCV hạng cân 48kg, Trần Minh Hậu đoạt HCB hạng cân 63,5kg.

Và bộ môn Điền kinh, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ đoạt 2 HCB ở nội dung 10.000m nữ và nội dung 5.000m nữ

Lãnh đạo tỉnh Bình Định biểu dương, khen thưởng các vận động viên xuất sắc

Cũng tại kỳ SEA Games 32, HLV Lê Công Bút (Đoàn thể thao tỉnh Bình Định) đã tham gia huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển võ Kun Bokator trong nước thi đấu ở 6 nội dung và xuất sắc giành 6 HCV, 3 HCĐ.

Ngoài ra, Đoàn thể thao tỉnh Bình Định còn có HLV Trần Đình Đô đã tham gia huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Kickboxing thi đấu và xuất sắc giành 4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Tại Giải Vô địch Đông Nam Á môn Kun Bokator, Đoàn thể thao tỉnh Bình Định tham gia cùng Đội tuyển võ Kun Bokator Việt Nam cũng xuất sắc giành 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Trong đó, VĐV Trần Võ Song Thương đạt HCB hạng cân 60kg và Nguyễn Thị Thanh Tiền đạt HCĐ hạng cân 50kg.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã trao bằng khen, tiền thưởng, vòng hoa tươi để tuyên dương các VĐV và HLV của đoàn vì có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 và Giải vô địch Đông Nam Á môn Kun Bokator.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/binh-dinh-gap-go-tuyen-duong-khen-thuong-cac-van-dong-vien-xuat-sac-tai-sea-games-32-post691279.html