Biểu dương, gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Sáng 29/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng, gặp mặt, ôn truyền thống kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam. Suốt 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, trưởng thành và lớn mạnh. Cùng với sự ra đời, phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh được thành lập và trải qua 17 kỳ đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 27.723 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 780 công đoàn cơ sở (CĐCS).

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh luôn đổi mới, sáng tạo tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, các hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng thông qua việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với đoàn viên, CNVCLĐ, với sự quan tâm kịp thời của các cấp Công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngày càng được nâng cao nhận thức, tay nghề trong lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo và cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, các hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; tham gia quản lý kinh tế - xã hội, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, BTV LĐLĐ tỉnh kêu gọi các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thử thách, đoàn kết, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và là tổ chức đại diện tốt nhất của NLĐ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định, những kết quả tổ chức Công đoàn tỉnh đạt được góp phần quan trọng, tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Giai đoạn phát triển hiện nay, đặt ra nhiều thách thức, nhiệm vụ cấp thiết đối với việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân. Đồng chí đề nghị, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, để CNVCLĐ nâng cao nhận thức về Đảng, về tổ chức Công đoàn, các chủ trương, chính sách của tỉnh; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho CNVCLĐ. Chủ động thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp tốt với chính quyền, bám sát thực tiễn kinh tế - xã hội để đề xuất, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp Công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; gương mẫu đi đầu trong công tác cải cách hành chính và thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 17 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể, cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen 12 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; biểu dương 57 chủ tịch CĐCS tiêu biểu, 8 trưởng ban nữ công tiêu biểu và 63 đoàn viên công đoàn là đảng viên có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trước đó, các đại biểu dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa trung tâm Thành phố.

Nông Hậu

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bieu-duong-gap-mat-ky-niem-95-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-28-7-1929-28-7-2024-3170969.html