Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở xác thực để đánh giá cán bộ

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở xác thực góp phần quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ.

Kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã khai mạc vào sáng nay, ngày 6-12.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến tham dự và có những phát biểu chỉ đạo.

Nhiều dự án lớn được tái khởi động

Theo đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên thống nhất với kết quả tình hình phát triển kinh tế- xã hội và đánh giá các nguyên nhân mà Ban cán sự đảng UBND đã chỉ ra.

Điểm lại một số tình hình để có được kết quả như hiện nay, ông Nên đánh giá HĐND TP và UBND TP đã chủ động, nghiêm túc và kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết với tinh thần năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, trong phối hợp hành động.

Kỳ họp thứ 13, HĐND TP khóa X khai mạc sáng 6-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chính quyền TP đã bảo đảm các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, trong đó có những điểm nổi bật. Toàn hệ thống đồng tâm hiệp lực vượt qua, nhất là những lúc cao điểm của việc triển khai, thực hiện các kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công, các chương trình, dự án trọng điểm, đưa nhiều công trình vào sử dụng.

Đi đôi với đó là tổ chức, giám sát việc thực thi để đảm bảo quyền lợi của người dân; kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các dự án có hiệu quả, tránh rủi ro, tiêu cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, như dự án Vành đai 3, nút giao thông An Phú, nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường quốc lộ 50…

Giải ngân đầu tư công đã có bước cải thiện rõ nét. Nhiều công trình đã ngừng thi công nhiều năm đã tái khởi động, hoàn thành đưa vào hoạt động như cầu vàm Sát 2, cầu Long Kiểng.

"Những việc làm trên đã được Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98, Thành ủy ghi nhận, đánh giá rất cao những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền TP.HCM. Đáng chú ý, những tháng cao điểm, các địa phương, chính quyền TP đã đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công" - Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Song song đó, TP vừa triển khai kế hoạch hành động nhưng cũng vừa phải xử lý những vướng mắc, khó khăn, tồn đọng; vừa thực hiện những việc cấp bách vừa làm những việc mang tính lâu dài, vừa đảm bảo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cho từng tổ chức, cá nhân; vừa hoạt động đối nội, vừa hoạt động đối ngoại.

“Sản phẩm chúng ta làm được cùng bối cảnh hiện nay có thể thấy giá trị của tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, sẵn sàng đối diện và vượt qua những thử thách rất đáng trân trọng. Đồng thời cũng nhìn thấy rõ từng vấn đề, từng địa phương, cơ sở chưa làm được” - ông nói và biểu dương, động viên toàn hệ thống, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài đã góp phần làm nên thành công chung của TP.HCM.

Về những hạn chế, Thành ủy TP cũng đã chỉ ra những tồn đọng, có nhiều vấn đề chưa làm được, nơi này nơi khác lúc này lúc khác chưa làm tốt trách nhiệm của mình.

Từ đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị HĐND TP dành thời gian để xem xét, cụ thể hóa phần trách nhiệm của mình, cùng với UBND bàn và giải quyết, đưa ra những kiến nghị nhất là giải pháp để tiếp tục thực hiện công việc.

Đảm bảo khách quan trong đánh giá cán bộ

Tại kỳ họp này, HĐND thực hiện nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Người đứng đầu Thành ủy TP cho rằng đây là cơ sở xác thực góp phần quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

"Chúng ta cần bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch đối với những đồng chí, những người mình đã giao nhiệm vụ, xem xét phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được giao trách nhiệm" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Cũng theo ông, đây là dịp để từng người tự soi mình, đối chiếu lại những việc mình đã hứa trước HĐND khi nhận nhiệm vụ; xem mình thực hiện đến đâu, nguyên nhân và phấn đấu nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ để hoàn thành chức trách được giao.

Năm 2024 là năm quan trọng, vì vậy Bí thư TP.HCM yêu cầu toàn hệ thống cố gắng phấn đấu thực hiện các Nghị quyết mà đại hội Đảng bộ TP đã đề ra.

"Dự báo tình hình thế giới phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải tận dụng tối đa thời cơ, thích ứng linh hoạt, khắc phục hạn chế bất cập và dự lường những rủi ro xảy ra để thực hiện mong muốn đưa con tàu chúng ta vượt chướng ngại vật và tăng tốc" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Danh sách 31 người được lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp sáng nay, đại biểu HĐND TP.HCM cũng thông qua danh sách 31 người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 96/2023. Theo đó, HĐND TP.HCM có năm người, UBND TP.HCM có năm người và 21 ủy viên UBND TP.HCM.

HĐND TP.HCM

1. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ

2. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Lê Trương Hải Hiếu

3. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Cao Thanh Bình

4. Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Thị Thanh Vân

5. Trưởng Ban Pháp chế Phạm Quỳnh Anh

UBND TP.HCM

1. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

2. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu

3. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

4. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức

5. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường

Các ủy viên UBND TP.HCM

1. Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Việt Dũng

2. Chánh Thanh tra TP.HCM Đặng Minh Đạt

3. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh

4. Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa

5. Giám đốc Sở NN&PTNT Đinh Minh Hiệp

6. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu

7. Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm

8. Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai

9. Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam

10. Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam

11. Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM Huỳnh Văn Hồng Ngọc

12. Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã

13. Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân

14. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân

15. Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng

16. Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Toàn Thắng

17. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh

18. Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn

19. Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận

20. Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng

21. Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ

Riêng Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng mới được bầu, bổ nhiệm nên không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cũng không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm kỳ này do được bầu Ủy viên UBND TP.HCM tại Kỳ họp thứ 10.

THANH TUYỀN- LÊ THOA- BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-thu-tphcm-nguyen-van-nen-lay-phieu-tin-nhiem-la-co-so-xac-thuc-de-danh-gia-can-bo-post765241.html