Bí thư Huyện ủy Tri Tôn thăm Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi viên tịch (1890 - 2023), ngày 23/11, đoàn công tác Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm dẫn đầu, đã đến thăm Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (trụ sở tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) và thắp hương tri ân công đức của Đức Bổn sư.

Thắp hương tri ân công đức của Đức Bổn sư Ngô Lợi

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm trao đổi với Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác

Đồng chí Cao Quang Liêm đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe các vị trưởng gánh, các vị chức sắc, chức việc cùng bà con tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Ghi nhận và biểu dương các kết quả hoạt động “Tốt đời, đẹp đạo” của Phật hội thời gian qua, đặc biệt là những kết quả hoạt động đạo hội đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025; mong muốn thời gian tới, Phật hội và toàn thể các vị chức sắc, chức việc, thân bằng Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục ra sức giữ gìn và phát huy đoàn kết, thực hiện đúng Hiến chương của đạo và pháp luật của Nhà nước.

Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động phật sự; vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động, nhân rộng các mô hình từ thiện - xã hội, mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong bà con tín đồ…

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là tôn giáo nội sinh do Đức Bổn sư Ngô Lợi sáng lập vào năm 1867, với tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu Nhân”. Đức Bổn sư chọn khu vực Núi Tượng (nay là thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) làm nơi hoằng khai đạo pháp. Trong suốt 39 năm hoằng dương chánh pháp, ngài Ngô Lợi được biết đến là sĩ phu yêu nước, khu vực Núi Tượng còn là “Tổng hành dinh” quy tụ những người yêu nước, từng là nỗi khiếp sợ của quân Pháp trong thời gian xâm lược Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, toàn đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có 20 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 240 gia đình liệt sĩ, 141 gia đình thương binh và 168 gia đình có công với cách mạng.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bi-thu-huyen-uy-tri-ton-tham-phat-hoi-tu-an-hieu-nghia-a380936.html