Bí thư chi đoàn gương mẫu

Năm 2018, tốt nghiệp Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau, chuyên ngành Luật Kinh tế, anh Hữu Quốc Thuận, dân tộc Khmer (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) quyết định trở về quê hương tham gia công tác Ðoàn, để được gần gia đình và có điều kiện đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Năm 2019, anh trở thành Bí thư Chi đoàn Ấp 7.

Anh Thuận cho biết: "Ấp 7 có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất xã Tân Lộc. Ða số đoàn viên trong chi đoàn là người đồng bào dân tộc, tôi cũng dễ dàng trong tuyên truyền vì có được sự kết nối. Ðể làm tốt công tác vận động thanh niên tham gia công tác Ðoàn, tôi luôn cố gắng làm gương và đi đầu trong những hoạt động”.

Gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Thuận nhận được nhiều bằng khen trong công tác Đoàn.

Gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Thuận nhận được nhiều bằng khen trong công tác Đoàn.

Theo đó, anh Thuận thực hiện nhiều phần việc góp sức cùng địa phương xây dựng NTM như: trồng hàng rào cây xanh làm đẹp đường quê, xây dựng lò đốt rác bảo vệ môi trường, lắp đèn đường chiếu sáng...

Anh Thuận chia sẻ: “Tôi trồng bông trang làm hàng rào từ khi địa phương phát động xây dựng NTM. Mặt tiền trước nhà hơn 100 m được bao phủ bằng hàng rào bông trang. Nhiều năm qua, gia đình tôi phân loại, xử lý rác thải, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vừa làm sạch đẹp khuôn viên nhà ở, vừa góp phần xây dựng NTM”.

Với vai trò, trách nhiệm của bí thư chi đoàn, những năm qua, anh Thuận phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện những hoạt động, phong trào thiết thực như: sửa chữa nhà ở cho người nghèo, tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường... Ðồng thời, thực hiện công trình vườn ươm thanh niên, thắp sáng đường quê, tuyến đường thanh niên trồng hàng rào cây xanh... Từ đó, đưa Chi đoàn Ấp 7 ngày càng phát triển. Năm 2020, anh Thuận vinh dự được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Trong phát triển kinh tế gia đình, anh Thuận là tấm gương cần cù, siêng năng lao động sản xuất bằng mô hình lúa - tôm và vườn cây ăn trái.

Anh Thuận chăm sóc ruộng lúa - tôm của gia đình.

Anh Thuận chăm sóc ruộng lúa - tôm của gia đình.

Theo đó, 2 ha đất sản xuất của gia đình anh Thuận canh tác lúa - tôm hiệu quả. Ngoài ra, tận dụng bờ ruộng và đất vườn rộng, anh trồng dừa và chuối xen canh.

Anh Thuận chia sẻ: "Trồng dừa và chuối giúp tôi có thêm nguồn thu nhập, lại giúp giữ bờ hiệu quả. Thu nhập từ nguồn này giúp tôi lấy ngắn nuôi dài trong thời gian đợi thu hoạch vụ lúa - tôm. Nhờ đó thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn".

Anh Nguyễn Vĩnh Thịnh, Bí thư Xã đoàn Tân Lộc, đánh giá: "Anh Thuận là bí thư chi đoàn trẻ, gương mẫu. Không những có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Ðoàn, mà trong phát triển kinh tế gia đình, anh cần cù, siêng năng, năng động, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương”./.

Phương Thảo

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bi-thu-chi-doan-guong-mau-a30176.html