Bí thư chi bộ thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏiTin khácĐẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBáo chí Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Không chỉ là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của địa phương, ông Lý Văn Mão (sinh năm 1963) ở thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng còn được nhiều người biết đến là một tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Ông Lý Văn Mão chăm sóc cây cảnh

Ông Mão sinh ra trong gia đình thuần nông, đông anh em nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi học hết lớp 7, ông đã phải ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Năm 1984, ông lập gia đình và phát triển kinh tế tại địa phương. Nhận thấy việc sản xuất nhỏ lẻ, truyền thống cho hiệu quả kinh tế không cao nên ông đã trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế mới.

Năm 1993, sau khi được chính quyền xã tuyên truyền về lợi ích của việc trồng rừng, ông đã tiên phong trồng 8 ha thông theo Dự án 327 để phủ xanh đất trống đồi trọc. Đến năm 2012, gia đình ông tiến hành khai thác nhựa thông và thu về gần 100 triệu đồng. Nhận thấy trồng rừng cho hiệu quả kinh tế cao, từ năm 2013 đến nay, mỗi năm gia đình ông đều mở rộng diện tích, qua đó nâng tổng diện tích rừng hiện có của gia đình lên 10 ha gồm thông, keo, bạch đàn. Cùng đó, từ năm 2015, ông chuyển đổi hơn 2 ha đất vườn sang trồng vải thiều và bưởi. Đến nay, mỗi năm gia đình ông có thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng từ khai thác gỗ, nhựa thông và 20 đến 30 triệu đồng từ cây ăn quả các loại.

Ngoài ra, từ năm 2016, ông Mão bắt đầu nghề làm cây cảnh. Nhờ sự đa dạng và độc đáo, những chậu cây cảnh ông Mão làm ra được nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng… ưa chuộng. Nhận thấy nghề làm cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao, từ đó đến nay ông đã tập trung chăm sóc và bán các loại cây cảnh. Hiện trong sân vườn rộng hơn 3.000 m2 của gia đình ông đang có hơn 1.000 chậu hoa, cây cảnh được ông hằng ngày chăm sóc, cắt tỉa. Từ mô hình kinh tế tổng hợp (trồng rừng, chăm sóc và bán cây cảnh), gia đình ông Mão có thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm.

Ngoài năng động phát triển kinh tế gia đình, từ năm 2011 đến năm 2019, ông Mão còn được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đồng Ghè. Từ năm 2019 đến nay, ông làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Ghè. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tiên phong, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, từ một thôn đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đến nay nhiều hộ dân trong thôn đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu. Toàn thôn hiện có 75 hộ với 358 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 13 hộ nghèo.

Cùng đó, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Riêng từ năm 2021 đến nay, người dân trong thôn đã hiến trên 1.000 m2 đất để làm đường. Nhờ đó đến nay, toàn bộ đường trục thôn đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Văn Chích, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn nhận xét: Xã hiện có 4/9 đồng chí Bí thư kiêm Trưởng thôn. Ông Lý Văn Mão là một trong những Bí thư kiêm Trưởng thôn nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào của xã. Nhờ đó, nhiều năm liền, Đồng Ghè là thôn tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường của xã; chi bộ thôn Đồng Ghè nhiều năm liền là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, ông Mão còn là đảng viên gương mẫu đi đầu, đã hiến trên 200 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và giúp 15 hộ khó khăn có vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền 300 triệu đồng không lấy lãi. Cùng đó, ông còn nhanh nhẹn trong phát triển kinh tế, là tấm gương sáng để học tập và noi theo.

Với những cố gắng đó, ông Mão được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, tháng 11/2021, ông vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2021.

LIỄU CHANG

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/509695-bi-thu-chi-bo-thon-guong-mau-lam-kinh-te-gioi.html