Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên ở Hà Nội mang gần 30 cây vàng đi bán...
Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hà Nội khi một nam thanh niên bị các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện thao túng tâm lý, buộc mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho chúng. Tổng thiệt hại lên tới khoảng 4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 10/11/2025, anh P, SN 2007, trú tại Hà Nội, nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo anh P “có liên quan đến đường dây rửa tiền” và yêu cầu phải “chứng minh tiền trong sạch”. Lợi dụng sự lo sợ và thiếu hiểu biết của nạn nhân, đối tượng yêu cầu anh P lấy toàn bộ tài sản trong nhà chuyển giao để “phục vụ điều tra”.
Tin lời, anh P đã mở két sắt gia đình, lấy gần 30 cây vàng mang ra tiệm bán rồi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền, anh mới biết mình bị lừa.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm giả danh lực lượng chức năng, thủ đoạn lừa đảo đang gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi.
Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác: Cơ quan Công an không yêu cầu công dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra; Không yêu cầu cài đặt phần mềm lạ, truy cập đường link, hay cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại; Mọi giấy mời, giấy triệu tập đều được gửi trực tiếp hoặc qua Công an địa phương, không thông báo qua các cuộc gọi bất thường.
Công an thành phố đề nghị các gia đình chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người than, đặc biệt là người trẻ, về các chiêu thức lừa đảo như: giả danh cơ quan pháp luật, đe dọa khởi tố, yêu cầu “phong tỏa tài sản”, “xác minh dòng tiền”,… Các trường học cần tăng cường cảnh báo, trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời. Tăng cường hiểu biết pháp luật và nâng cao cảnh giác là “lá chắn” quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước các loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng nguy hiểm và khó lường.












