Bị chặn ở chốt kiểm dịch Covid-19 cửa ngõ TP.HCM, nhiều người ngạc nhiên

Từ 0h hôm nay (15/5), 12 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố TP.HCM chính thức tái khởi động. Ngay trong đêm qua các lực lượng tại các chốt đã dựng rào chắn, lắp đèn báo hiệu,hướng dẫn người dân vào khu vực kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế.

Ngoài các lực lượng quân đội, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông, y tế thì lực lượng quản lý thị trường cũng được huy động tham gia tại các chốt nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển hàng cấm, hàng gian, hàng giả cũng như vận chuyển động vật trái phép. Đặc biệt là các loài động vật mang mầm bệnh.

Khoảng 23h tối 14/5, các lực lượng tại các điểm chốt bắt đầu dựng rào chắn, lắp đèn báo hiệu, lập chốt kiểm dịch.

Khoảng 23h tối 14/5, các lực lượng tại các điểm chốt bắt đầu dựng rào chắn, lắp đèn báo hiệu, lập chốt kiểm dịch.

Ngay tại chốt kiểm soát dưới chân cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, các phương tiện xe khách, ô tô con, xe tải đường dài, người đi xe máy từ ngoại thành đều được ra hiệu lệnh dừng xe. Tại đây, đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt tài xế, phụ xe, các hành khách và hỏi một số thông tin về lộ trình di chuyển.

Lực lượng chức năng chủ yếu ra hiệu lệnh dừng đối với xe khách, ô tô con, xe tải đường dài, xe máy từ các tỉnh thành khác.

Lực lượng chức năng chủ yếu ra hiệu lệnh dừng đối với xe khách, ô tô con, xe tải đường dài, xe máy từ các tỉnh thành khác.

Bác sĩ Hà Hiếu Trung ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được tăng cường tham gia kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt cầu Đồng Nai cho biết: “Trường hợp người dân có thân nhiệt cao, biểu hiện sốt sẽ được nghỉ ngơi, sau đó nhân viên y tế sẽ kiểm tra lại lần hai. Nếu hết sốt, người dân sẽ được tiếp tục hành trình. Trường hợp vẫn còn sốt, nhân viên y tế sẽ ghi nhận lại thông tin của người đó và những người đi cùng rồi vận chuyển người có thân nhiệt cao đến các bệnh viên gần nhất để khai thác yếu tố dịch tễ và có các biện pháp can thiệp khác cụ thể hơn”.

Mặc dù nhiều tài xế còn tỏ ra khá bỡ ngỡ khi bị Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, khi nghe các lực lượng thông tin về mục đích dừng xe thì hầu hết đều vui vẻ hợp tác với lực lượng chức năng.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách trên một phương tiện.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách trên một phương tiện.

Anh Cao Đỗ Cường, lái xe di chuyển từ tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị vào TP.HCM có thân nhiệt ban đầu cao bị tạm giữ lại cho hay: “Tôi thấy các lực lượng phối hợp rất chặt chẽ, kiểm soát từng người một. Phòng tránh dịch bệnh lây lan vào thành phố như vậy cũng rất tốt. Nếu mình không mang bệnh tật thì cũng không thấy phiền gì cả. Tôi chỉ mất vài phút ngồi đợi để thân nhiệt của mình hạ xuống là tôi được đi. Thân nhiệt cao hơn bình thường chắc do tôi đi đường xa khoảng 250km, với lại mặc 2 áo và đội thêm nón che kín mặt nên bị nóng”.

Các chốt này sẽ hoạt động 24/24.

Các chốt này sẽ hoạt động 24/24.

Như VOV đã đưa tin, từ hôm nay (15/5), 12 chốt kiểm dịch của TP.HCM được bố trí tại các tuyến đường cửa ngõ giáp ranh giữa TP.HCM với các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

Cụ thể: trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A và cầu Đồng Nai. Ngoài 12 điểm trên, TP HCM còn có 57 chốt phụ ở Ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Sài Gòn, các bến phà và tuyến đường./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bi-chan-o-chot-kiem-dich-covid-19-cua-ngo-tphcm-nhieu-nguoi-ngac-nhien-857986.vov