Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật cứu chữa bàn chân bị hoại tử cho một bệnh nhân do đắp thuốc Nam.
Sau thời gian đắp thuốc nam chữa đau nhức, chân phải của bệnh nhân có vết hoại tử, chảy dịch.
Chân người đàn ông lâm tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng do tự ý chữa bệnh bằng thuốc nam.
Anh T.V.N. (49 tuổi, Nam Định) cho biết, tình trạng sử dụng thuốc nam và tự ý điều trị tại nhà ở địa phương anh còn nhiều, khi trở về quê hương anh chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân cho bà con hàng xóm để tránh những hậu quả đáng tiếc như mình.
Sau 2 lần đi giác hơi liên tiếp, bà Nguyễn Thị Th. (sinh 1967, ở Hà Nội) thấy da lưng bị phồng rộp rồi loét dần, hoại tử da, có dịch mủ mùi hôi… cuối cùng bà phải nhập viện để phẫu thuật cắt lọc da.
Tự điều trị ung thư bằng kinh nghiệm truyền khẩu, đắp lá, uống thuốc nam không còn là chuyện hiếm. Hầu hết những trường hợp như vậy đều để lại hậu quả đáng tiếc, bệnh nhân mất đi cơ hội điều trị khỏi bệnh ở giai đoạn sớm, tiền mất tật mang.
Tối 23/4, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, Bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Lò Thị I. (trú tại Điên Biên Đông) bị nhiễm trùng nặng vùng chân phải.
Chỉ vì tự ý đắp thuốc chữa vết thương ở bàn chân, nam thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch.
T. cấp cứu trong trong tình trạng xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng huyết, da niêm mạc nhợt nhạt, sốt cao trên 38 độ C, mu bàn chân trái hoại tử, lở loét lan rộng, sâu, chảy dịch hôi thối...
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa tiến hành phẫu thuật cắt trĩ cho 2 trường hợp bị hoại tử hậu môn sau khi đắp thuốc nam điều trị.
Sau 3 ngày đắp thuốc nam, hai khớp gối của bà T. ửng đỏ, đau rát, có dấu hiệu bị thoái hóa.
Thay vì tới bệnh viện chữa bệnh, gia đình đưa bệnh nhi đi bó thuốc khiến cánh tay bị gãy của bé trai biến chứng hoại tử chỏm quay, dính chặt phần khớp, gây cứng khớp.
Vì tin theo quảng cáo trên mạng xã hội hay nghe truyền tai nhau, không ít người dân bị bệnh đã tin tưởng chữa bằng nhiều loại thuốc nam không được kiểm chứng sử dụng dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.
Chiều 3/1, tại buổi cung cấp thông tin về tình hình bệnh nhân trong vụ nổ ở ở Quan Độ (Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đang điều trị ở Bệnh viện (BV) Việt Đức, Bác sĩ Phạm Vũ Hùng - Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn cho biết, tiên lượng của bệnh nhân đang rất dè dặt.
Khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân nữ có bướu giáp khổng lồ bị hoại tử do chữa bệnh bằng thuốc nam của thầy lang vườn.