Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kích hoạt 'Ngân hàng máu sống' cứu sản phụ ở Hà Tĩnh

Trưa ngày 24/8, thông báo khẩn từ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về trường hợp một sản phụ cần máu gấp để có thể mổ lấy thai cấp cứu được chuyển đến toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện…Ítphút sau lời kêu gọi, nhiều cán bộ y tế đã có mặt, hiến máu cứu bệnh nhân.

Cán bộ y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiến máu để cứu sản phụ. Ảnh: Hoàng Yến

Sản phụ L.T.O (31 tuổi, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mang thai ở 36 tuần 5 ngày thì ối vỡ non. Đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ, trước đó sản phụ đẻ mổ. Tình trạng của sản phụ O không thể chờ lâu, cần phải phẫu thuật lấy thai cấp cứu để đảm bảo an toàn cả sản phụ và thai nhi.

Qua xét nghiệm máu, các bác sĩ nhận thấy sản phụ L.T.O bị giảm tiểu cầu vô căn… Để có thể mổ đẻ cấp cứu cho sản phụ cần chuẩn bị ít nhất 3 đơn vị tiểu cầu, để sẵn sàng truyền bù cho sản phụ trong và hồi sức sau ca mổ.

Phẫu thuật mổ đẻ cấp cứu sản phụ L.T.O. Ảnh: Hoàng Yến

Khoa Sản bệnh viện đã thông báo tình hình nguy cấp tới gia đình sản phụ và huy động nguồn máu nhóm A (Rh+) từ gia đình. Thế nhưng tất cả các thành viên trong gia đình đều không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia hiến máu lọc tiểu cầu từ máy gạn tách tự động.

Trước tình huống nguy cấp này, Đoàn Thanh niên đã phát động tinh thần hiến máu từ tập thể y, bác sĩ toàn bệnh viện. Danh sách 154 cán bộ y tế nhóm máu A từ Ngân hàng máu sống của Bệnh viện được kích hoạt và sẵn sàng sang Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An "trao giọt máu đào" cứu bệnh nhân.

Mẹ tròn, con vuông. Ảnh: Hoàng Yến

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên, 3 đơn vị tiểu cầu nhóm A đã kịp chuyển về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. 15 giờ chiều 24/8, sản phụ L.T.O bước vào ca phẫu thuật lấy thai. Đến 15 giờ 20 phút, bé trai nặng 2,8 kg đã cất tiếng khóc chào đời.

Dẫu đã có kho dự trữ máu từ Trung tâm Huyết học Truyền máu Tỉnh nhưng vẫn thành lập Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" với sự tham gia của đông đảo cán bộ y tế, sẵn sàng chủ động hỗ trợ người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Các cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn trách nhiệm, tâm huyết trong công việc; luôn sẵn lòng hiến những giọt máu đào của mình để cứu người bệnh…/.

Hoàng Yến

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/benh-vien-san-nhi-nghe-an-kich-hoat-ngan-hang-mau-song-cuu-san-phu-o-ha-tinh-post275338.html