Bệnh viện đa dạng hóa mô hình hoạt động, hướng tới tự chủ
Bệnh viện Hữu nghị nâng cấp thêm mô hình tích hợp đa dạng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Khu vực khám chữa bệnh theo yêu cầu, chất lượng cao của Bệnh viện Hữu nghị.
Ngày 26/6, Bệnh viện Hữu Nghị đưa vào hoạt động khu vực Phòng khám chữa bệnh theo yêu cầu và tiêm chủng vaccine.
Đây là một đơn vị chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm quản lý mô hình đa bệnh tật, với việc khám sàng lọc các bệnh lý theo mô hình đa khoa: Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Ung bướu, Tiêu hóa, Hô hấp, Y học cổ truyền… với các thiết bị hiện đại như: Hệ thống máy CT 256, MRI 3.0… Đồng thời xây dựng đơn vị tiêm chủng vaccine đạt tiêu chuẩn cao có thể cung ứng các loại vaccine đòi hỏi tiêu chuẩn bảo quản âm sâu và chú trọng đến các dịch vụ khám sức khỏe.
TS.BS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị cho biết: “Việc thành lập thêm Phòng khám theo yêu cầu tại Bệnh viện Hữu nghị là một bước phát triển trong chiến lược nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân. Trong bối cảnh ngành y tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa, tiêu chuẩn hóa và hội nhập; Bệnh viện cũng không ngừng đổi mới, mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần phục vụ”.
Theo đó phòng khám theo yêu cầu của Bệnh viện Hữu nghị là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư bài bản từ hạ tầng, thiết bị đến nguồn nhân lực. Đây là mô hình tích hợp đa dạng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao của Bệnh viện.
“Các dịch vụ trên sẽ góp phần giảm tải cho các khoa lâm sàng, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tạo điều kiện để Bệnh viện đa dạng hóa mô hình hoạt động, từng bước tự chủ tài chính, phù hợp với chủ trương chung của Bộ Y tế trong giai đoạn đổi mới toàn diện ngành y”, TS.BS Nguyễn Thế Anh cho biết.
Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá: Hiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân càng ngày càng cao, với bệnh viện, nguồn đầu tư từ ngân sách mới phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân. Khi bệnh viện có thêm khu vực khám theo yêu cầu sẽ tăng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; đặc biệt khi còn nhiều dịch vụ chưa được bảo hiểm y tế thanh toán như khám sàng lọc ung thư, tim mạch…
Vì vậy đây là điều kiện để người dân được chăm sóc tốt hơn; nhất là việc sàng lọc bệnh sớm giúp hiệu quả điều trị tốt hơn, chi phí điều trị sẽ giảm đi rất nhiều. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư của nhà nước có hạn, việc bệnh viện đầu tư cơ sở vật chất trong khám chữa bệnh là hòa nhịp với xu hướng phát triển của ngành y tế hiện nay.