Lần đầu ba hợp chất quý được phân lập từ cây xuyên tâm thảo tại Việt Nam, mở ra tiềm năng ứng dụng dược liệu trong hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.
Thời tiết nắng nóng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe – đặc biệt là ở người có bệnh nền, người cao tuổi và những ai từng trải qua đột quỵ.
Ăn một quả bơ trước khi ngủ có thể giúp người bị tiền tiểu đường tiêu hóa chất béo tốt hơn và giảm nguy cơ bệnh tim.
Thời tiết nắng nóng tăng đáng kể nguy cơ sức khỏe, đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đặc biệt là người có tiền sử đột quỵ.
Bệnh viện Bạch Mai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội, với nội dung 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ' là vô căn cứ, hoàn toàn không có cơ sở khoa học và bịa đặt. Thay vì hoang mang, người dân hãy tập trung vào những hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe.
Mặc dù chạy bộ rất tốt cho sức khỏe nhưng có những thời điểm không nên chạy.
Thay vì con số 10.000 bước chân như cộng đồng vẫn thường nghe, một nghiên cứu công bố trên Lancet Public Health đã xác nhận: chỉ với 7.000 bước mỗi ngày, chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm sa sút trí tuệ, tiểu đường, bệnh tim mạch và thậm chí là tử vong sớm.
Lòng mề gà, vịt là một món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích. Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng bất ngờ từ lòng mề gà, vịt.
Những ngày này, thủ đô Hà Nội như sống giữa chảo lửa với nền nhiệt liên tục vượt ngưỡng 40°C. Cái nóng không chỉ làm bỏng rát da mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt với người già, người có bệnh nền.
Nhiều người tin ăn óc heo bổ não, tăng trí nhớ. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo óc heo chứa nhiều cholesterol và giá trị dinh dưỡng không cao.
Nhiều người cho rằng aspirin ngừa đông máu, chống đột quỵ nếu uống ở liều thấp vì sẽ giúp giảm khả năng hình thành cục máu đông trong lòng mạch.
Giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'. Trước sự việc này, bệnh viện Bạch Mai lên tiếng cảnh báo.
Ngừng tim đột ngột tưởng chừng xảy ra bất ngờ, nhưng thực tế nhiều người đã trải qua các dấu hiệu cảnh báo âm thầm từ trước mà không nhận ra hoặc dễ dàng bỏ qua.
Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến các bệnh lý tim mạch nguy hiểm, trong đó có nhồi máu cơ tim.
Ngày càng nhiều ca đột tử được ghi nhận, với nguyên nhân chủ yếu là các bệnh tim mạch. Đáng lo ngại hơn khi những bệnh này đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.
Theo dõi huyết áp thường xuyên là việc cần thiết để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như bệnh tim, thận, đột quỵ hay mù lòa. Mặc dù thuốc là phương pháp điều trị chính, nhưng các thay đổi lối sống lành mạnh cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.
Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội rằng 'Cứ tăng 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%' là hoàn toàn không có cơ sở khoa học và bịa đặt…
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 520.000 ca tử vong do bệnh không lây nhiễm, chiếm 77% tổng số ca tử vong trên toàn quốc.
Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai bác bỏ thông tin 'tăng 1 độ C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ' gây hoang mang, vì không có căn cứ khoa học.
Ngày 4/8, khi Hà Nội và nhiều địa phương đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, mạng xã hội lại rộ lên thông tin 'tăng 1 độ, nguy cơ đột quỵ tăng 10%'. Nghe qua có vẻ khoa học, nhưng theo khẳng định từ Bệnh viện Bạch Mai, đây là một con số hoàn toàn vô căn cứ.
Ngừng tim đột ngột (SCA) là một tình trạng y tế khẩn cấp nghiêm trọng và thường gây tử vong, đặc trưng bởi sự mất chức năng hoạt động của tim một cách đột ngột.
Theo BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết nắng nóng cực đoan làm tăng đáng kể nguy cơ sức khỏe, đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và đặc biệt là người có tiền sử đột quỵ.
Mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin 'cứ tăng 1°C, nguy cơ đột quỵ tăng 10%', tuy nhiên Bệnh viện Bạch Mai khẳng định đây là thông tin vô căn cứ, không có cơ sở khoa học và bịa đặt.
Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khẳng định thông tin 'nhiệt độ tăng 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%' là vô căn cứ, gây hoang mang, lo lắng thái quá cho cộng đồng.
Hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin: 'Cứ tăng 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng 10%'. Bệnh viện Bạch Mai khẳng định quan điểm trên hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang ở những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Sáng nay (4/8), mạng xã hội rầm rộ thông tin 'tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ', gây hoang mang dư luận.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, thời tiết nắng nóng cực đoan làm tăng đáng kể nguy cơ sức khỏe, đặc biệt cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và đặc biệt là người có tiền sử đột quỵ.
Béo phì là một trong các nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nói chung, trong đó có nhồi máu cơ tim.
Với nhiều người, uống 1-2 cốc bia mỗi ngày là cách thư giãn sau giờ làm việc. Thói quen này có thể mang lại cả lợi ích và tác hại, thậm chí nguy hiểm cho một số nhóm người.
Trong những ngày nắng nóng gay gắt, khi nhiệt độ ngoài trời dao động từ 34 đến 40°C, sức khỏe nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh tim mạch.
Nhiều người tử vong do nhồi máu cơ tim chỉ vì chủ quan trước những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, buồn nôn, vã mồ hôi... Nhận biết sớm 12 cảnh báo sau có thể giúp giành lại mạng sống ngay phút sinh tử.
Không còn là căn bệnh của tuổi già, nhồi máu cơ tim và đột quỵ đang dần tấn công người trẻ tuổi với tốc độ đáng báo động. Giới chuyên gia cảnh báo, lối sống thiếu lành mạnh, áp lực cuộc sống và tâm lý chủ quan đang khiến nhiều người trẻ đối mặt với nguy cơ tử vong, nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời.
Không ít người vẫn nhầm lẫn giữa hai khái niệm 'đột quỵ' và 'đột tử do tim mạch', coi chúng là một. Thực tế, đây là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau, xuất phát từ các nguyên nhân riêng biệt và cần xử lí cấp cứu theo cách khác nhau.
Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa đột tử và đột quỵ không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe, mà còn góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống khẩn cấp.
Trường hợp đột tử của người đàn ông này là lời cảnh tỉnh cho nhiều người.
TRUNG QUỐC - Người đàn ông 46 tuổi có chỉ số đường huyết sau ăn lên tới 21,1 mmol/L, gấp gần 3 lần chỉ số thông thường.
Không chỉ là thói quen giải khát, một số loại thức uống còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu được sử dụng đúng cách. Từ một ly trà xanh, nước ép việt quất đến sữa hạt không đường, mỗi loại đều mang đến lợi ích riêng trong việc kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu.