Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng trở lại ở TP.HCM
Sau nhiều tuần giảm, đến nay bệnh tay chân miệng tại TP.HCM tăng trở lại. Một số ca nặng được xác định nhiễm Enterovirus 71, khả năng gây biến chứng cao.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tuần từ ngày 10 đến 16-11, TP ghi nhận 1.542 ca bệnh tay chân miệng, tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 46 là 31.000 ca.
Nguy cơ lây bệnh từ nhà trẻ
Tại khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vợ chồng anh NMT (45 tuổi, ngụ TP,HCM) đang chăm con gái 28 tháng tuổi điều trị bệnh tay chân miệng đã 2 ngày. Anh T cho biết trước đó con anh đi nhà trẻ về thì thấy nổi phát ban, hôm sau bé nóng sốt. Anh đưa con đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc tay chân miệng.

Bệnh nhi điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Hôm qua nay được bác sĩ điều trị, con tôi đã khỏe hơn, bớt sốt, các nốt phát ban xổ ra gần hết, nổi nhiều ở vùng chân và mông. Bác sĩ nói để ban xổ ra hết là khỏe” - anh T nói.

Bệnh nhi điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trẻ mắc tay chân miệng có chỉ định nhập viện đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…
Bà HTV (52 tuổi, ngụ TP.HCM) đang chăm cháu mắc tay chân miệng điều trị tại đây. Bà V cho biết cha mẹ bé đi làm xa nên gửi con ở nhà trẻ gần nhà, bà phụ chăm sóc. Sau khoảng vài tuần đi học, bé xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ nhưng gia đình chủ quan, không để ý.
Vài ngày sau, bé xuất hiện vết loét ở miệng, nổi hồng ban ở lòng bàn tay, bàn chân. Rồi tình trạng nặng hơn, bé có triệu chứng co giật, tím tái nên gia đình đưa đến bệnh viện. Tại đây bé được chẩn đoán tay chân miệng mức độ 3, chỉ định nhập viện điều trị.
Nhiều ca nặng do Enterovirus 71
BS Tiêu Châu Thy, Phó khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết khoảng 10 ngày nay, số ca tay chân miệng tăng nhanh ở cả nội trú lẫn ngoại trú. Nếu trước đây mỗi tuần khoa ghi nhận dưới 20 ca thì hiện tăng lên khoảng 40–50 ca, gồm cả bệnh nhi mới và cũ ở các mức độ từ độ 2 đến độ 4.

Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi điều trị bệnh tay chân miệng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Bệnh nhi chủ yếu đến từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, ngoài ra một số tỉnh xa cũng chuyển lên khi trẻ cần điều trị bằng Immunoglobulin - loại thuốc hỗ trợ hiệu quả cho các ca nặng, giúp giảm nguy cơ chuyển độ.
Theo BS Thy, tuần trước khoa đã chuyển xuống phòng hồi sức khoảng 5 ca độ 3 và một ca độ 4. Những ca độ 4 rất nặng, buộc phải lưu lại khoa để theo dõi sát, trong đó có ca phải thở máy.
Một số ca nặng gần đây được xác định nhiễm Enterovirus 71 (EV71), chủng virus có khả năng gây biến chứng cao hơn các chủng khác. “Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ kháng thể Immunoglobulin, thuốc chống co giật và hệ thống thở máy để điều trị cho các bệnh nhi” – BS Thy thông tin.
Về nguyên nhân số ca tay chân miệng tăng, BS Thy phân tích trẻ nhỏ chưa có miễn dịch đặc hiệu nên khi bước vào môi trường tập thể, đặc biệt là trẻ lần đầu đi học từ 12 tháng tuổi trở lên, nguy cơ mắc bệnh rất cao.
Tay chân miệng lây lan nhanh trong trường học, từ một trẻ bệnh có thể lan ra cả lớp rồi sang lớp khác. Dù ở nhà giữ vệ sinh sạch sẽ, trẻ vẫn có thể nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với hàng xóm, khu vui chơi hoặc người thân vô tình mang mầm bệnh về.

Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Bác sĩ Phạm Thị Hoàng Oanh, Điều hành khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP.HCM), cho biết hiện tình hình tiếp nhận, điều trị bệnh tay chân miệng có tăng so với tháng trước.
Hiện khoa đang điều trị nội trú khoảng 4-5 ca, phần lớn là điều trị ngoại trú, cho về rồi hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Phòng khám của bệnh viện trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 ca đến khám ngoại trú.
“Mọi năm bệnh tay chân miệng thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 4, tháng 10, mùa này bắt đầu giảm. Tuy nhiên năm nay số ca bắt đầu tăng trở lại vào giữa cuối tháng 11.
Phần lớn bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt liên tục, phát ban nhiều ở tay, chân, mông, các sang thương đợt này lại có bóng nước nhiều hơn. Đa số bệnh nhi dưới 12 tháng, có ca chỉ mới 4 tháng, hầu hết bị lây nhiễm chéo từ nhà trẻ về nhà” – BS Oanh nói.

Các nốt phát ban ở lòng bàn chân của trẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Theo BS Oanh, biểu hiện chính của bệnh là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, dẫn đến tử vong nếu không phát hiện sớm và xử trí kịp thời.
Tay chân miệng lây trực tiếp từ người sang người qua trực tiếp với phân, dịch tiết mũi họng, phỏng (bóng nước bị vỡ) và qua tiếp xúc giữa trẻ em với nhau hoặc tiếp xúc với đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà... bị nhiễm virus. Ngoài ra, bệnh còn lây qua đường tiêu hóa do ăn uống phải thực phẩm chứa virus.
Theo hướng dẫn từ HCDC, để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, người dân và cộng đồng cần:
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày cho cả người lớn và trẻ em. Nhớ rửa tay trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ; sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.
Ăn chín, uống chín; đảm bảo dụng cụ ăn uống được rửa sạch, tốt nhất tráng nước sôi trước khi dùng. Không mớm thức ăn cho trẻ; không để trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi. Không dùng chung khăn ăn, khăn tay hoặc vật dụng ăn uống chưa được khử trùng.
Thường xuyên lau sạch các bề mặt và đồ dùng trẻ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, dụng cụ học tập, tay vịn cầu thang, sàn nhà bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.
Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc trường hợp nghi ngờ bệnh. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; phân và chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và xử lý đúng cách.
Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa đi khám hoặc báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.
Nguồn PLO: https://plo.vn/benh-tay-chan-mieng-tiep-tuc-tang-tro-lai-o-tphcm-post882693.html













