Bênh anh trai, chém nhiều người suýt mất mạng

Thấy anh cùng mẹ khác cha bị đánh do mâu thuẫn tiền bạc, Long phóng xe đến, dùng dao chém liên tiếp nhóm đối thủ của anh mình khiến nhiều người suýt mất mạng.

Chiều 3/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Long (SN 1976, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Long phải chấp hành hình phạt chung 13 năm tù.

Liên quan tới vụ án này, bị cáo Bành Thế Bảo (SN 1994), bị cáo Lê Thanh Cường (SN 1984), cùng trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Bùi Xuân Đại (SN 1968, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng là bị hại trong vụ án đã rút đơn đề nghị xử lý hình sự đối với Bảo và Cường. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã rút truy tố nên Bảo và Cường được đình chỉ xét xử.

Bị cáo Long và cáo bị cáo tại phiên tòa.

Đối với tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị cáo Bùi Xuân Đại bị tuyên phạt 15 tháng tù; bị cáo Đỗ Danh Đường (SN 1995, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) bị tuyên phạt 20 tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 1994, trú tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) bị tuyên phạt 12 tháng tù. Các bị cáo bị phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” đều được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2020, anh Nguyễn Văn Nam (nhân viên Công ty Đại Phong) thuê nhóm Cường chở phế thải tại công trình xây dựng dự án ở số 35 phố Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi đổ.

Sau khi vận chuyển được 5 chuyến phế thải, nhóm Cường bị anh Nam dừng hợp đồng do không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tuy nhiên, anh Nam chưa thanh toán hết tiền công cho nhóm Cường. Sau đó, anh Nam thuê Đại và Vũ tới dọn dẹp chở phế thải tại công trình.

Bị anh Nam hủy hợp đồng và thuê nhóm khác làm việc, tối 21/9/2020, nhóm Cường đến công trình gặp anh Nam nói chuyện và đòi tiền công dẫn đến xô xát đánh nhau nên anh Nam sợ hãi bỏ chạy về nhà trọ. Nhóm Cường tiếp tục kéo nhau ra công trình, chặn không cho xe vận chuyển phế thải ra ngoài.

Về phía anh Vũ, khi thấy nhóm Cường chặn không cho xe phế liệu ra đã gọi điện báo cho Đại biết. Đại sợ nhóm Cường đánh nên gọi điện cho em trai cùng mẹ khác cha là Long đến công trình hỗ trợ. Long xuất hiện và cầm dao tấn công nhóm Cường gây thương tích nặng.

Theo kết luận giám định, Bảo bị tổn hại 56% sức khỏe. Cường bị tổn hại 31% sức khỏe. Nhiều người khác cũng bị thương tích với tỷ lệ thấp hơn.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài hình phạt tù, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường và cam kết bồi thường giữa các bên.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/benh-anh-trai-chem-nhieu-nguoi-suyt-mat-mang-i688790/