Bên trong tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo

Mặc dù không còn xe trung chuyển từ trung tâm TP.HCM ra cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, du khách vẫn hài lòng với trải nghiệm đi tàu cao tốc Thăng Long tuyến TP.HCM - Côn Đảo.

 Sáng 25/5, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) nhộp nhịp hành khách đổ về chuẩn bị lên tàu đi Côn Đảo. Sau thông báo tạm dừng trung chuyển hành khách từ trung tâm, nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc taxi công nghệ để chủ động đi lại. Với sức chứa lên đến 1.017 khách, tàu Thăng Long hiện là tàu cao tốc chở khách trên biển lớn nhất tại Việt Nam. Để lên tàu, du khách xếp hàng xuất trình vé giấy hoặc mã QR code được in trên vé điện tử.

Sáng 25/5, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) nhộp nhịp hành khách đổ về chuẩn bị lên tàu đi Côn Đảo. Sau thông báo tạm dừng trung chuyển hành khách từ trung tâm, nhiều người chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc taxi công nghệ để chủ động đi lại. Với sức chứa lên đến 1.017 khách, tàu Thăng Long hiện là tàu cao tốc chở khách trên biển lớn nhất tại Việt Nam. Để lên tàu, du khách xếp hàng xuất trình vé giấy hoặc mã QR code được in trên vé điện tử.

 Từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, du khách mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để di chuyển đến Côn Đảo. Tại 2 đầu tàu cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và cảng Bến Đầm (Côn Đảo) đề có bố trí xe buýt, xe điện chở khách từ cổng cảng ra cầu tàu và ngược lại.

Từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, du khách mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để di chuyển đến Côn Đảo. Tại 2 đầu tàu cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và cảng Bến Đầm (Côn Đảo) đề có bố trí xe buýt, xe điện chở khách từ cổng cảng ra cầu tàu và ngược lại.

 "Sau khi biết có chuyến tàu đi từ TP.HCM ra Côn Đảo, tôi đã rủ nhóm bạn cùng đi trải nghiệm", Nguyễn Tuấn Anh (sống tại Tây Ninh) chia sẻ. Tối hôm trước, nam du khách di chuyển từ Tây Ninh đến TP.HCM qua đêm để kịp sáng kịp thời ra cảng. "Mỗi cách di chuyển mang đến những trải nghiệm riêng. Đi tàu khá thú vị, vừa có thể ngắm cảnh, thoải mái ăn uống, trò chuyện", Tuấn Anh nói.

"Sau khi biết có chuyến tàu đi từ TP.HCM ra Côn Đảo, tôi đã rủ nhóm bạn cùng đi trải nghiệm", Nguyễn Tuấn Anh (sống tại Tây Ninh) chia sẻ. Tối hôm trước, nam du khách di chuyển từ Tây Ninh đến TP.HCM qua đêm để kịp sáng kịp thời ra cảng. "Mỗi cách di chuyển mang đến những trải nghiệm riêng. Đi tàu khá thú vị, vừa có thể ngắm cảnh, thoải mái ăn uống, trò chuyện", Tuấn Anh nói.

 Vé tàu cao tốc Thăng Long mức giá 615.000 đồng - 1,1 triệu đồng/người, tùy vào hạng vé và thời điểm xuất phát. Khoang hành khách được chia làm 3 tầng với ghế ngồi được bọc da, phía trên chỗ ngồi là hộc dựng áo phao cứu sinh. Mỗi tầng đều được trang bị tivi, máy lạnh, nhà vệ sinh...

Vé tàu cao tốc Thăng Long mức giá 615.000 đồng - 1,1 triệu đồng/người, tùy vào hạng vé và thời điểm xuất phát. Khoang hành khách được chia làm 3 tầng với ghế ngồi được bọc da, phía trên chỗ ngồi là hộc dựng áo phao cứu sinh. Mỗi tầng đều được trang bị tivi, máy lạnh, nhà vệ sinh...

 Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Selina (du khách Nga) đã cùng bạn bè dành 3 ngày khám phá Côn Đảo. "Cảnh biển nơi đây rất đẹp. Biển lặng, tàu di chuyển êm, tôi có thể đi lại khắp nơi ngắm cảnh, chụp ảnh", Selina nói. Nữ du khách cho biết cô rất hào hứng khi sắp được đắm mình trong làn nước trong xanh.

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Selina (du khách Nga) đã cùng bạn bè dành 3 ngày khám phá Côn Đảo. "Cảnh biển nơi đây rất đẹp. Biển lặng, tàu di chuyển êm, tôi có thể đi lại khắp nơi ngắm cảnh, chụp ảnh", Selina nói. Nữ du khách cho biết cô rất hào hứng khi sắp được đắm mình trong làn nước trong xanh.

 Khu vực căn tin trên tàu luôn kín chỗ. Vì xuất phát từ sáng sớm, nhiều người tranh thủ lên đây ăn sáng, uống cà phê, cùng trò chuyện về lịch trình cho chuyến tham quan đảo.

Khu vực căn tin trên tàu luôn kín chỗ. Vì xuất phát từ sáng sớm, nhiều người tranh thủ lên đây ăn sáng, uống cà phê, cùng trò chuyện về lịch trình cho chuyến tham quan đảo.

 Tàu phục vụ một số loại thực phẩm cơ bản như mì ly, trứng luộc, cơm cháy chà bông, trái cây, nước ngọt... được bán với giá 10.000-60.000 đồng.

Tàu phục vụ một số loại thực phẩm cơ bản như mì ly, trứng luộc, cơm cháy chà bông, trái cây, nước ngọt... được bán với giá 10.000-60.000 đồng.

 Từng đặt chân đến Côn Đảo một lần và bị mê hoặc bởi nét đẹp hoang sơ của hòn đảo này, Thủy Trâm (ngụ TP Thủ Đức) liền rủ bạn cùng ngay khi có tàu cao tốc xuất phát từ TP.HCM. "Cảng có dịch vụ giữ xe cho khách đi tàu nên chúng tôi tự lái xe máy từ nhà ra bến. Quãng đường khá xa nhưng dễ đi. Trong các phương tiện ra Côn Đảo hiện tại, tàu cao tốc có mức giá phải chăng, thời gian di chuyển hợp lý". Nữ du khách dành 2 ngày 1 đêm dạo chơi tại huyện đảo này.

Từng đặt chân đến Côn Đảo một lần và bị mê hoặc bởi nét đẹp hoang sơ của hòn đảo này, Thủy Trâm (ngụ TP Thủ Đức) liền rủ bạn cùng ngay khi có tàu cao tốc xuất phát từ TP.HCM. "Cảng có dịch vụ giữ xe cho khách đi tàu nên chúng tôi tự lái xe máy từ nhà ra bến. Quãng đường khá xa nhưng dễ đi. Trong các phương tiện ra Côn Đảo hiện tại, tàu cao tốc có mức giá phải chăng, thời gian di chuyển hợp lý". Nữ du khách dành 2 ngày 1 đêm dạo chơi tại huyện đảo này.

 Lần thứ 2 đặt chân đến Côn Đảo cũng là lần đầu tiên Mộng Tuyền (ngụ quận 7, TP.HCM) đi bằng tàu cao tốc ra đảo. "Tàu thân lớn, di chuyển rất êm đến mức tôi không biết tàu xuất bến từ khi nào", Tuyền chia sẻ. Để đến bến cảng, nữ du khách đã đặt xe ôm công nghệ. "Khi chạy xuống đây thấy lạ đường quá, tài xế suýt chở tôi đi sai đường. May tôi nhanh trí hỏi người dân gần đó nên vẫn đến trước giờ khởi hành 30 phút", cô nói. Mộng Tuyền cùng nhóm bạn gồm 10 người sẽ ở lại chơi trên đảo 2 ngày 1 đêm và trở về bằng chính con tàu này vào trưa mai.

Lần thứ 2 đặt chân đến Côn Đảo cũng là lần đầu tiên Mộng Tuyền (ngụ quận 7, TP.HCM) đi bằng tàu cao tốc ra đảo. "Tàu thân lớn, di chuyển rất êm đến mức tôi không biết tàu xuất bến từ khi nào", Tuyền chia sẻ. Để đến bến cảng, nữ du khách đã đặt xe ôm công nghệ. "Khi chạy xuống đây thấy lạ đường quá, tài xế suýt chở tôi đi sai đường. May tôi nhanh trí hỏi người dân gần đó nên vẫn đến trước giờ khởi hành 30 phút", cô nói. Mộng Tuyền cùng nhóm bạn gồm 10 người sẽ ở lại chơi trên đảo 2 ngày 1 đêm và trở về bằng chính con tàu này vào trưa mai.

 Thay vì ở ngồi yên suốt 5 tiếng trên ghế, nhiều du khách quyết định ra boong tàu ngắm cảnh, chụp ảnh. Mùa hè là thời điểm thích hợp để du lịch Côn Đảo. Bên cạnh ghé thăm các di tích lịch sử, du khách còn có cơ hội đi xe rùa đẻ trứng và thả rùa trong khoảng thời gian này. Sau 5 tiếng đồng hồ di chuyển, tàu cập cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Tại đây có bố trí 2 xe buýt chở khách ra nhà chờ của cảng. Với quãng đường khoảng 200 mét, nhiều người chọn đi bộ đến điểm thuê xe để di chuyển vào trung tâm thị trấn Côn Đảo.

Thay vì ở ngồi yên suốt 5 tiếng trên ghế, nhiều du khách quyết định ra boong tàu ngắm cảnh, chụp ảnh. Mùa hè là thời điểm thích hợp để du lịch Côn Đảo. Bên cạnh ghé thăm các di tích lịch sử, du khách còn có cơ hội đi xe rùa đẻ trứng và thả rùa trong khoảng thời gian này. Sau 5 tiếng đồng hồ di chuyển, tàu cập cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Tại đây có bố trí 2 xe buýt chở khách ra nhà chờ của cảng. Với quãng đường khoảng 200 mét, nhiều người chọn đi bộ đến điểm thuê xe để di chuyển vào trung tâm thị trấn Côn Đảo.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ben-trong-tau-cao-toc-tu-tphcm-di-con-dao-post1477463.html