BĐBP tỉnh Sơn La tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh rằng: 'Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng'. Lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho QĐND Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (22/12/1944-22/12/1964) đã trở thành 'kim chỉ nam' để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Với BĐBP tỉnh Sơn La, tư tưởng của Bác càng là ngọn đuốc soi sáng, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành sứ mệnh được giao.

Cán bộ BĐBP tỉnh Sơn La hỗ trợ em Thào Tra Pó làm hồ sơ nhập học vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Quàng Hùng

Cán bộ BĐBP tỉnh Sơn La hỗ trợ em Thào Tra Pó làm hồ sơ nhập học vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Quàng Hùng

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã quán triệt và triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng. Việc học tập Bác không phải là khẩu hiệu suông, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hằng ngày: “Gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”: bám địa bàn, bám dân, bám đối tượng; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào. Chính từ những hành động cụ thể, gần gũi ấy, hình ảnh người lính Biên phòng ngày càng in đậm trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, BĐBP tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đỡ đầu học sinh dân tộc nghèo, học sinh mồ côi”... Mỗi năm, hàng trăm em học sinh trên địa bàn biên giới được hỗ trợ học tập, nhiều em trưởng thành, tiếp tục con đường học vấn, trở thành giáo viên, cán bộ xã, trở lại phục vụ quê hương. Từ khi triển khai cho đến nay, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng 146 em học sinh nơi biên giới có hoàn cảnh khó khăn đến hết lớp 12 nhằm giúp đỡ các em vượt qua những rào cản trong cuộc sống để an tâm học tập bám lớp bám trường.

Không chỉ quan tâm đến giáo dục, BĐBP tỉnh Sơn La còn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở bám sát thực tiễn địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn đồng bào cách làm ăn, đưa giống cây, con phù hợp vào sản xuất, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu, từng bước vươn lên thoát nghèo. Hình ảnh người lính Biên phòng không quản ngại nắng mưa, xuống đồng cùng bà con làm đất, trồng ngô, cấy lúa, hay lên nương cùng đồng bào trồng sắn, trồng chè... đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” mà Bác Hồ từng căn dặn. Nhờ vậy, nhiều xã biên giới của Sơn La đã có sự đổi thay rõ rệt, đời sống đồng bào được nâng lên, niềm tin với Đảng, với chính quyền được củng cố. Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đã tìm đến để hướng dân nhân dân tại địa bàn trồng cây bí xanh năng suất cao, từ đó đã tạo sự thu nhập ổn định, làm thay đổi bộ mặt và đời sống của nhân dân nơi đây. Hay Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập hướng dẫn nhân dân trồng cây ăn quả (chanh leo, mận hậu) trên đất dốc đạt năng suất cao hơn nhiều so với trồng lúa, ngô, sắn...

Một điểm sáng khác trong học tập và làm theo Bác là công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, BĐBP tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Các tổ công tác địa bàn thường xuyên xuống thôn bản, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã trở thành cánh tay nối dài của BĐBP, tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn nhân dân bản Phiêng Khàng trồng cây bí xanh năng suất cao. Ảnh: Quàng Hùng

Cán bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hướng dẫn nhân dân bản Phiêng Khàng trồng cây bí xanh năng suất cao. Ảnh: Quàng Hùng

Trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người trên tuyến biên giới Sơn La, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã kiên quyết đấu tranh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được triệt phá thành công, góp phần ngăn chặn hiểm họa từ ma túy, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầy cam go, nguy hiểm ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần “Dĩ công vi thượng”, đặt lợi ích chung lên trên hết, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh Sơn La đã trực tiếp chủ trì phát hiện, bắt giữ 492 vụ/635 đối tượng, thu giữ hơn 69,13kg heroin, 57,8kg ma túy tổng hợp, nhiều loại vũ khí; bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng gây rối an ninh trật tự trên địa bàn biên giới...

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, Đảng ủy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động lớn của Quân đội. Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng, trở thành tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Có thể khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong BĐBP tỉnh Sơn La bằng việc làm cụ thể: từ việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đơn vị, rèn luyện tác phong chính quy, mẫu mực đến việc chủ động bám sát cơ sở, gần gũi, gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi biên giới đến công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Những việc làm thiết thực ấy chính là minh chứng cho quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Quàng Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-tinh-son-la-tu-duong-ren-luyen-hoc-tap-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-post495134.html