BĐBP thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu biên giới đất liền
Ngày 9-9, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra công tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền theo Nghị định số 112/2014/NĐ-CP (Nghị định 112) ngày 21-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với BĐBP. Thiếu tướng Lê Văn Lương, Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề được Đoàn kiểm tra nêu trong kết luận tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Công văn số 3026/VP-PC ngày 27-4-2020, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 788/QĐ-TTr ngày 17-6-2020 về việc kiểm tra thực hiện Nghị định số 112 đối với BĐBP. Từ ngày 26-6 đến 31-7-2020, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với Bộ Tư lệnh BĐBP và 3 đơn vị trực thuộc gồm Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Tây Ninh.
Theo kết luận kiểm tra, trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu biên giới đất liền; bám sát yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung quy định tại Nghị định 112; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh của người và phương tiện qua cửa khẩu, lối mở, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới; vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về biên giới, cửa khẩu.
Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, không để dịch lây lan qua biên giới và vào các đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Lương đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh đạt được trong việc thực hiện Nghị định số 112 và chia sẻ với những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ đã bám trụ 24/24 tại đường mòn, lối mở thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Hà
Ngoài việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Phó chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh sớm khắc phục, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 112. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho quân chúng nhân dân về các quy định của pháp luật về biên giới, cửa khẩu. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ thực hiện quy hoạch, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền đảm bảo thống nhất, tổng thể, lâu dài, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác cửa khẩu; thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19...