Pháp luật quy định người đang bị tạm giam, tạm giữ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi họ đang bị tạm giam, tạm giữ.
Bạn đọc hỏi: Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?
Những trường hợp nào thì cử tri chỉ được bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện?
Bạn đọc hỏi: Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử khác nhau.
Nắm rõ quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giúp cử tri, nhất là các bạn trẻ lần đầu đi bỏ phiếu, đảm bảo việc thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.
Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; cử tri vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì làm thủ tục để được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa là tổ bầu cử số 2, thuộc Ủy ban Bầu cử phường An Hưng, TP Thanh Hóa chuẩn bị tốt các điều kiện để người bị tạm giam, tạm giữ tham gia Bầu cử bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Những người đang bị tạm giam, tạm giữ sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khu vực người đó đang bị tạm giữ, tạm giam.
Trong những ngày này, hơn 700 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đang háo hức để thực hiện quyền công dân của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.