Bầu cử Mỹ năm 2024 có thể là cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử

Cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang nóng lên từng ngày. Theo Tờ Wall Street Journal, Biden và Trump có thể sẽ đối đầu nhau lần thứ hai trong cuộc bầu cử này. Kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề quan trọng của nước Mỹ và thế giới, như kinh tế, quân sự, đối ngoại...

Biden và Trump có thể sẽ đối đầu nhau lần thứ hai trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: IT

Hai ứng cử viên đầy bê bối

Theo nguồn tin của Tờ Wall Street Journal, Biden dự kiến sẽ công bố việc tái tranh cử vào ngày 25/4/2023, chính là ngày mà ông tuyên bố tranh cử lần đầu tiên cách đây 4 năm. Trong bài phát biểu dự kiến trước công đoàn ngành xây dựng vào cùng ngày, Biden sẽ nhấn mạnh vai trò của mình trong việc thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng liên đảng trị giá khoảng 1.200 tỷ USD. Dự luật này được cho là sẽ tạo ra hàng triệu việc làm và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ.

Trong khi đó, phe Trump cũng không ngồi yên. Kể từ cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện và điều tra liên quan đến cuộc bầu cử gian lận, cuộc bạo loạn quốc hội, vụ rò rỉ tài liệu mật MaraLago và vụ "trả tiền để im lặng". Tuy nhiên, Trump vẫn giữ được sự ủng hộ của một bộ phận lớn cử tri Cộng hòa và tiếp tục tấn công Biden trên các mặt trận khác nhau.

Ông Biden cũng không thiếu rắc rối. Ngoài vụ án tài liệu mật, ông còn phải chịu áp lực từ bê bối của con trai mình là Hunter Biden. Hunter Biden đang bị điều tra về tội trốn thuế và sử dụng súng trái phép. Ngoài ra, Biden còn phải giải quyết những khó khăn trong chính sách đối ngoại, như cuộc chiến Nga - Ukraine và các vấn đề khí hậu.

Theo Doug Heye, chuyên gia chiến lược bầu cử của Đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử năm 2024 có thể sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử Mỹ. Sau năm 2020, xã hội Mỹ đã trở nên rạn nứt và chia rẽ hơn bao giờ hết.

Các cuộc thăm dò cho thấy, giả sử có một cuộc đối đầu giữa Biden và Trump, tỷ lệ ủng hộ dành cho hai người là 48% so với 45%, có thể nói là tương đương nhau. Trong số 8 lĩnh vực, Biden chỉ nhận được đánh giá tích cực ở chương trình Medicare – một chương trình bảo hiểm y tế liên bang của Hoa Kỳ dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, và an sinh xã hội, còn điểm số của 7 lĩnh vực khác bao gồm kinh tế, lạm phát, an ninh công cộng và an ninh biên giới ở mức độ không hài lòng, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ hài lòng.

Cựu Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với cáo buộc mới?

Cựu Tổng thống Trump có thể phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020, theo một báo cáo mới từ Tạp chí Hiến pháp Atlanta ở Georgia. Biện lý quận Fulton, Fanny Willis đã gửi một lá thư cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương vào ngày 24/4, thông báo một kế hoạch liên quan đến khả năng truy tố ông Trump trong thời gian tới.

Ông Willis cho biết, cơ quan công tố sẽ công bố kết quả điều tra hình sự và đưa ra quyết định về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 của Gruzia. Các công tố viên sẽ công bố quyết định truy tố hình sự của họ trong phiên họp thứ tư của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton, dự kiến diễn ra từ ngày 11/7/2023 đến ngày 1/9/2023.

Trump đã thua cuộc trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 nhưng không chịu nhận thất bại. Vào tháng 6/2022, Ngoại trưởng Georgia đã tuyên bố trong một phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng trong quá trình kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, Trump đã yêu cầu ông "tìm 11.780 phiếu bầu" trên điện thoại để Trump có thể được kiểm đếm chiến thắng Gruzia.

Vào tháng 4 năm nay, Georgia đã công bố báo cáo điều tra và khuyến cáo cơ quan công tố nên truy tố thích đáng tội âm mưu lật ngược kết quả bầu cử khi có chứng cứ vững chắc.

Báo cáo được đưa ra khi ông Trump tiếp tục đối mặt với các cuộc chiến pháp lý. Tại thành phố New York, ông đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ án "tiền bịt miệng". Bản cáo trạng trong vụ án khiến Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Ông Trump đã phủ nhận mọi cáo buộc. Khi được hỏi về việc âm mưu lật ngược kết quả bỏ phiếu ở Georgia, Donald Trump khẳng định ông "không làm gì sai" và bản báo cáo đã "minh oan cho ông".

Hai phần ba số người Mỹ không mong muốn cả Joe Biden và Donald Trump

Theo một cuộc thăm dò mới đây, hơn hai phần ba số người Mỹ không mong muốn hai ứng cử viên chính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là ông Joe Biden và ông Donald Trump sẽ tranh cử lại vào năm 2024.

Cuộc thăm dò do NBC News tiến hành từ ngày 14 đến 18/4 với sự tham gia của 1.000 người cho thấy, 70% số người được hỏi không muốn ông Biden tiếp tục làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong số đó, có 51% là đảng viên đảng Dân chủ.

Cũng theo cuộc thăm dò này, 60% số người được hỏi không muốn ông Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Trong số đó, có 33% là đảng viên đảng Cộng hòa.

Một trong những lý do chính khiến nhiều người Mỹ không ủng hộ ông Biden và ông Trump tranh cử lại là tuổi tác của họ. Ông Biden hiện đã 80 tuổi và sẽ là Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ nếu tái tranh cử và đắc cử năm 2024. Ông Trump hiện đã 76 tuổi và cũng sẽ phá kỷ lục về tuổi tác nếu quay lại Nhà Trắng.

Một số người được hỏi cho rằng, cả ông Biden và ông Trump "nên nghỉ hưu". Tuy nhiên, một số người khác lại bày tỏ sự trung thành với hai ứng cử viên này. Theo cuộc thăm dò của NBC News, 88% đảng viên đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu ông tái tranh cử năm 2024. Với đảng Cộng hòa, 66% cử tri sơ bộ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump dù ông đang bị điều tra về các cáo buộc hình sự.

Kết quả cuộc thăm dò của NBC News tương tự với một cuộc khảo sát khác do AP thực hiện từ ngày 13 đến 17/4. Cuộc khảo sát này cho biết, chỉ có dưới 50% đảng viên đảng Dân chủ muốn ông Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Đây là quan điểm phổ biến trong giới trẻ.

Nguồn: Tổng hợp

Dũng Minh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bau-cu-my-nam-2024-co-the-la-cuoc-chien-khoc-liet-nhat-lich-su-179230425152120342.htm