Bất ngờ bức ảnh lính Nga đứng cạnh chiếc Leopard 2A6 nguyên vẹn

Chiếc xe tăng này sẽ được kéo về Moskva, bởi đây là chiến thắng quan trọng và cũng là chiến lợi phẩm rất giá trị của Quân đội Nga.

Vào ngày 10/3, các phương tiện truyền thông Nga đã công bố bức ảnh một người lính Nga đứng cạnh chiếc xe tăng Leopard 2A6 hoàn chỉnh. Người ta cho rằng chiếc xe tăng do Đức cung cấp đã bị người Nga bắt giữ. Trang tin Bulgarian Military đã đợi hai ngày để xác nhận hoặc từ chối tính xác thực của bức ảnh.

Thông tin cuối cùng cũng được xác thực sau khi một số nguồn tin Ukraine thừa nhận tổn thất. Tờ báo Bild của Đức cũng xác nhận sự mất mát này. Theo Bild, bức ảnh là hoàn toàn chân thực và chính xác, trong số 18 xe tăng Leopard 2A6 được Đức chuyển giao cho Ukraine, đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận một chiếc Leopard nguyên vẹn bị Quân đội Nga thu giữ.

Leopard 2A6 là một trong những phiên bản mới nhất thuộc dòng xe tăng nổi tiếng của Đức. Đức hiện đang phát triển hai phiên bản tiếp theo là Leopard 2A7, với khách hàng chủ yếu là Quân đội Hungary và phiên bản Leopard 2A8. Mới đây, Italia cũng đã thảo luận với Đức để mua số lượng lớn loại xe tăng này. Bộ Quốc phòng Đức cũng có kế hoạch đưa phiên bản 2A8 vào biên chế.

Binh sĩ Nga chụp ảnh cạnh chiếc Leopard 2A6.

Thông tin cụ thể

Theo nguồn tin của Nga, chiếc Leopard 2A6 bị bắt giữ vẫn còn khả năng hoạt động. Bức ảnh cho thấy chiếc xe tăng bị hư hỏng ở phần phía sau bên phải của khung xe. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại dường như không đáng kể. Chiếc xe còn được trang bị thêm các tấm lưới ở bên hông tháp pháo để hạn chế tác động của các loại vũ khí chống tăng hoặc UAV.

Các nguồn tin này khẳng định chiếc xe tăng đã bị thu giữ khi đang chiến đấu gần Avdiivka. Theo báo cáo của Nga, chiếc xe tăng đã bị phục kích bởi một trung đội bộ binh, họ đã buộc tổ lái xe tăng Ukraine phải bỏ xe để rút chạy.

Theo báo Bild, Bộ Quốc phòng Đức đang đầu tư vào việc giám sát tình trạng xe tăng Leopard mà họ chuyển giao cho Ukraine. Các nhà báo Đức cho rằng một phần đáng kể trong tổng số 18 xe tăng Leopard 2A6 được chuyển đến Ukraine cần được sửa chữa thường xuyên tại các căn cứ chuyên dụng. Litva được coi là quốc gia gần nhất có khả năng sửa chữa những chiếc Leopard bị hư hỏng ở Ukraine.

Khó khăn khi tiếp cận Leopard 2A6

Dù đã được đào tạo bài bản nhưng những người lính xe tăng Nga vẫn coi Leopard 2A6 của Đức là một cỗ máy phức tạp và là một thách thức nghiêm trọng. Có nhiều yếu tố ngăn cản họ sử dụng Leopard 2A6 trực tiếp, đầu tiên là sự hiểu biết về hệ thống điều khiển của xe tăng. Giống như hầu hết các xe tăng hiện đại, Leopard 2A6 là một cỗ máy được vi tính hóa cao. Giao diện phức tạp của nó sẽ gây ra nhiều khó khăn nếu như không được đào tạo bài bản.

Thứ hai, Leopard 2A6 sử dụng nhiều loại đạn chuyên dụng như DM63 APFSDS và đạn chống tăng đa năng DM12. Đây không phải là đạn tiêu chuẩn trong quân đội Nga và do đó, nếu không có loại đạn phù hợp, pháo chính của xe tăng sẽ không hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, Leopard 2A6 được trang bị hệ thống liên lạc và dẫn đường tiên tiến, nó không tương thích với các hệ thống của Nga.

Cuối cùng, một vấn đề quan trọng cần phải xem xét là khả năng bảo trì. Leopard 2A6 yêu cầu các công cụ và bộ phận chuyên dụng để sửa chữa và bảo dưỡng mà quân đội Nga không có được. Nếu không có khả năng bảo dưỡng ể đúng cách, tuổi thọ sử dụng của xe tăng có thể bị giảm đáng kể.

Xe tăng Leopard 2A6.

Vai trò của nhà máy Uralvagonzavod

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nhà sản xuất xe tăng lớn nhất nước Nga, Uralvagonzavod trong tình huống này. Chiếc xe tăng thu được đã được bảo quản tốt trong tình trạng như mới được lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận. Nói cách khác, nó là một mẫu vật hoàn hảo để các kỹ sư xe tăng Nga nghiên cứu.

Những kỹ sư này có thể mổ xẻ, phân tích để hiểu biết sâu sắc hơn về lớp giáp tổng hợp của Leopard 2A6. Bộ giáp này mang lại khả năng bảo vệ vượt trội trước vũ khí chống tăng. Ngoài ra, họ sẽ xem xét kỹ lưỡng pháo nòng trơn 120 mm của xe tăng, loại súng có khả năng bắn nhiều loại đạn. Đáng chú ý, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến của xe tăng cũng sẽ được kiểm tra, có chức năng cho phép nhắm mục tiêu chính xác trong các điều kiện khác nhau.

Cuộc điều tra cũng sẽ mở rộng sang hệ thống đẩy và hệ thống treo của Leopard 2A6. Những bộ phận này góp phần tạo nên tính cơ động vượt trội của xe tăng. Hơn nữa, các hệ thống điện tử của xe tăng, bao gồm hệ thống liên lạc, định vị và cảm biến cũng sẽ được các kỹ sư khám phá.

Xe tăng Leopard của Ukraine.

Hiểu biết tốt hơn

Bằng cách nghiên cứu Leopard 2A6, các kỹ sư Nga có thể nắm bắt rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của xe tăng. Kiến thức này có thể được khai thác để phát triển các biện pháp đối phó hoặc nâng cao thiết kế của xe tăng Nga trong tương lai.

Tuy nhiên, việc sở hữu xe tăng Leopard 2A6 không đồng nghĩa với việc có thể khai thác hết khả năng của nó. Phần lớn hiệu quả của xe tăng là nhờ vào các phương pháp và chiến thuật huấn luyện tiên tiến, điều này sẽ không thể hiện rõ ngay từ bản thân xe tăng.

Hơn nữa, Leopard 2A6 liên tục được nâng cấp và cải tiến, vì vậy phiên bản được đưa vào xưởng của Uralvagonzavod có thể không phải là phiên bản hiện đại nhất. Tuy nhiên, cơ hội nghiên cứu một chiếc xe tăng chất lượng cao như vậy chắc chắn sẽ mang lại những hiểu biết vô giá cho Quân đội Nga.

Lê Hưng (Nguồn: Bulgarian Military)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bat-ngo-buc-anh-linh-nga-dung-canh-chiec-leopard-2a6-nguyen-ven-ar858569.html