Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/4

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 28/4.

Ukraine dùng tên lửa mồi nhử thăm dò Nga, chuẩn bị tấn công cầu Crimea. Kênh Telegram Rybar cho rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tấn công Cầu Kerch, nối bán đảo Crimea với đại lục Nga trước ngày 7/5 tới.

Theo kênh Rybar, trong tuần này, Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa mồi nhử phóng từ trên không (MALD) thu nhỏ ADM-160 do Mỹ sản xuất trong tuần này để dò tìm vị trí các hệ thống phòng không và radar Nga bố trí ở Crimea, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào bán đảo này.

“Cảnh báo đã vang lên nhiều lần ở các vùng lãnh thổ phía Nam nước Nga, do máy bay chiến thuật cất cánh hoặc do sự xuất hiện của các vật thể không xác định trên hệ thống phòng không. Lý do chính xác vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy luật, khi điều này xảy ra, nó có liên quan đến việc phóng tên lửa mồi nhử và các trạm phòng không có thể đã phản ứng”, kênh Rybar cho biết trên Telegram. Kênh Rybar nhận định, một cuộc tấn công vào cầu Crimea có thể xảy ra trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7/5.

Tên lửa S-200 của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Mỹ không dư thừa “lá chắn thép” Patriot để chuyển cho Ukraine. Tại cuộc họp trực tuyến của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu “ít nhất” 7 khẩu đội Patriot từ các nước phương Tây. Tuy nhiên nhiều nước cho hay họ không có tổ hợp Patriot dự phòng.

Phát biểu với MSNBC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan: “Các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Nếu có thể giải phóng thêm các khẩu đội Patriot của mình, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Mặt khác, Mỹ đang làm rất nhiều trong việc cung cấp tên lửa các khẩu đội đó”.

Ông Sullivan nhấn mạnh thêm, chính phủ Mỹ đang làm việc liên tục để thúc đẩy EU, NATO và các đối tác khác chia sẻ khả năng phòng không với Ukraine.

Nga tuyên bố cho nổ tung đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 tuyên bố phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích.

“Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu vực định cư Udachnoye ở Donetsk”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Udachnoye nằm ở phía tây tỉnh Donetsk.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakleya thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine.

Nổ rung chuyển Kharkiv. Thị trưởng Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine cho biết đã xảy ra một loạt vụ nổ rung chuyển khu vực này vào đêm 26/4, rạng sáng 27/4.

“Kharkiv đang bị tấn công! Đối phương đang bắn phá thành phố. Đã có một số vụ nổ xảy ra”, Thị trưởng Ihor Terekhov viết trên kênh Telegram hôm nay (27/4).

Báo Pravda trích dẫn tuyên bố của Không quân Ukraine cho hay, các máy bay chiến thuật của quân đội Nga đang tích cực oanh tạc ở miền đông và miền nam nước này.

Nga đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana, thủ đô Kazakhstan hôm 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

“Mỹ là nước tạo ra và đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Khi có các dấu hiệu về ý định giảm leo thang xung đột, phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev”, ông Shoigu nói.

Đài RT dẫn lời ông Shoigu cảnh báo, Ukraine không thể quản lý các khoản viện trợ hợp lý, làm tăng nguy cơ số tiền này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra sự can dự trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột đang tiếp diễn ở nước láng giềng thông qua cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh sĩ cho Kiev, đưa các cố vấn quân sự và “lính đánh thuê” đến Ukraine.

Ukraine phá hủy trực thăng Ka-32 của Nga ở sân bay Moscow. Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) tuyên bố đã tấn công phá hủy một trực thăng quân sự đa năng Ka-32 của Nga tại sân bay Ostafyevo ở Moscow tối 26/4.

Báo Pravda của Ukraine trích dẫn tuyên bố của DIU cho hay, sân bay Ostafyevo thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga và đang được vận hành dưới sự hợp tác của hãng hàng không Gazpromavia. “Trực thăng đa năng Ka-32 mới bị phá hủy từng được Nga sử dụng vì các lợi ích của Viện Hàng không Moscow, đặc biệt là để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, trích thông cáo của DIU. Cơ quan này không tiết lộ đã tổ chức vụ tấn công trên như thế nào, có bao nhiêu người tham gia và họ gồm những ai.

Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin của DIU.

Ukraine đang rút lui hàng loạt ở Avdiivka. Kênh Military Summary nhận định, mỗi ngày, các đơn vị Nga đánh chiếm và giành quyền kiểm soát hết làng này đến làng khác. Tình hình ngày càng trở nên bấp bênh khi lực lượng Kiev phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây ở một số khu vực.

Tại Avdiivka, từ Ocheretino, lực lượng Moscow phát triển ra nhiều hướng, quân Ukraine ở Berdychi và Semenivka đã thất thủ.

Kênh Rybar cho biết, trên hướng Avdiivka, lực lượng Moscow sau những trận giao tranh ác liệt đã chiếm hoàn toàn Semenovka, với lá cờ Nga đã được cắm trên tòa nhà ở trung tâm ngôi làng. Đối phương cũng rút lui khỏi các vành đai rừng liền kề và rút lui về phía tây về phía Novopokrovske.

Nga dồn dập pháo kích và ném bom Chasov Yar. Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở phía Đông Chasov Yar, sau 6 ngày chuẩn bị bằng hỏa lực bom và pháo binh, Quân đội Nga bắt đầu mở đợt tấn công mới ở trục này, đánh chiếm thành công các phần mới của núi Baba nằm ở ngoại ô phía nam quận Kanal.

UAV tấn công nhà máy lọc dầu Nga ở Kuban. TASS đưa tin, Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev cho biết, rạng sáng nay 27/4, hàng chục UAV đã cố gắng tấn công một nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng ở Kuban.

Theo ông Kondratyev, hơn 10 UAV đã bị đánh chặn ở các quận Slavyansky, Seversky và Kushchevsky. Quan chức này cũng cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang dập tắt đám cháy do vụ tấn công bằng UAV gây ra.Sau đó, người đứng đầu quận Slavyansky thuộc vùng Krasnodar nói thêm rằng tháp chưng cất tại nhà máy lọc dầu Ilsky đã bị hư hại trong một cuộc tấn công.

Theo người dân địa phương, một đám cháy bùng phát tại nhà máy nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-284-post1091835.vov