Bất cập thu nhập 1 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc, Bộ Tài chính nói gì?

Mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc đã được điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, quy định về ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc vẫn ở mức thấp khiến người nộp thuế thiệt thòi.

Sáng 6-1, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 12 luật vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong số này có Luật Thuế TNCN.

Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế TNCN sẽ được ban hành vào tháng 4

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc Bộ Tài chính có điều chỉnh ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc hay không, trong bối cảnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc đã được nâng lên?

Trả lời, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Quản lý Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết theo Luật Thuế TNCN, người phụ thuộc là người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Con chưa thành niên, con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động.

Hoặc các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm: con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ, chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

 Phó Cục trưởng Quản lý Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) Lưu Đức Huy thông tin đến báo chí. Ảnh: MINH TRÚC

Phó Cục trưởng Quản lý Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) Lưu Đức Huy thông tin đến báo chí. Ảnh: MINH TRÚC

Hiện tại theo quy định của Bộ Tài chính, người phụ thuộc được xác định có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Quyết định 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31-12-2025 (ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10) phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN.

Trong đó, nội dung liên quan đến mức thu nhập của người phụ thuộc thuộc Thông tư của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ trình xin ý kiến Chính phủ và dự kiến ban hành trong tháng 4-2026.

“Luật Thuế TNCN có hiệu lực từ 1-7-2026, tuy nhiên, những nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công sẽ áp dụng từ 1-1-2026. Hiện tại theo quy định về quản lý thuế, chúng ta đang tạm khấu trừ và khi xác định được các mức cụ thể sẽ quyết toán lại chính xác theo đúng nghĩa vụ người nộp thuế”- ông Huy cho biết.

Trong 16 năm qua, mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) trước khi tính thuế TNCN đã được điều chỉnh tăng lên nhiều lần, thế nhưng điều kiện để xác định người phụ thuộc thì không được thay đổi. Cụ thể, điều kiện để xác định người phụ thuộc hiện nay là có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng.

Theo nhiều chuyên gia, quy định này được đưa vào Luật Thuế TNCN năm 2009, đến nay đã 16 năm vẫn không thay đổi, đã gây ra nhiều bất cập. Bởi, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau 16 năm nay tăng trên 2 lần, tăng trưởng kinh tế (GDP) cũng như thu nhập bình quân đầu người cũng đều tăng 2,5 - 3 lần.

Và nếu tính cơ học thì thu nhập để xác định người phụ thuộc phải tăng lên ít nhất 3,5 triệu đồng/tháng mới là phù hợp.

Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chuyển nhượng phải nộp thuế

Cũng tại họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi liên quan đến việc tính thuế chuyển nhượng vàng miếng và tài sản số.

Trả lời vấn đề này, ông Lưu Đức Huy cho biết theo Nghị định về kinh doanh vàng, cá nhân không được phép kinh doanh vàng, chỉ có quyền mua đi bán lại. Chỉ có các ngân hàng, hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp giấy phép mới được kinh doanh vàng miếng.

Để quản lý thị trường vàng minh bạch, ổn định, bền vững, vừa qua Bộ Tài chính đã trình Chính phủ và đưa vào Luật Thuế TNCN quy định về thuế với giao dịch vàng miếng.

Ông Huy nhấn mạnh quy định này không áp dụng với kinh doanh vàng miếng mà chỉ áp dụng với cá nhân có giao dịch vàng miếng theo hướng giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng, đảm bảo phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

“Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với NHNN xây dựng Thông tư, Nghị định liên quan đến thuế TNCN với chuyển nhượng vàng miếng, đảm bảo phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Ngưỡng giá trị vàng miếng cụ thể sẽ được nêu trong Thông tư, Nghị định hướng dẫn”, theo ông Huy.

Nói về thuế TNCN với chuyển nhượng tài sản số, ông Huy cho biết trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 05 quy định về quản lý với tài sản mã hóa theo hướng áp dụng chính sách thuế tương tự với giao dịch chứng khoán.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư hướng dẫn về quản lý thuế cũng như chính sách thuế đối với các giao dịch tài sản mã hóa. Sau đó sẽ đưa vào áp dụng chung vào thực tiễn.

MINH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-cap-thu-nhap-1-trieu-dong-khong-duoc-tinh-la-nguoi-phu-thuoc-bo-tai-chinh-noi-gi-post890071.html