Bảo vệ chim di cư, không chỉ trách nhiệm của lực lượng chức năng!
Chim hoang dã, di cư đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt trái phép từ đầu mùa. Trước tình hình đó, chính quyền và ngành chức năng Hà Tĩnh đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.
Thời gian qua, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư diễn biến phức tạp. Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là chim di cư quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên.


Chim trời được bày bán công khai ở chợ chiều Xuân Giang.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tham mưu ban hành và ban hành các Văn bản số: 6749/UBND-NL4 ngày 09/9/2024 của UBND tỉnh; 5346/SNNMT-KL ngày 15/9/2025 của Sở Nông nghiệp & Môi trường; 947/KL-PC&ĐTXLVP ngày 15/9/2025 của Chi cục Kiểm lâm về tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
Theo đó, Chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR phối hợp với chính quyền cấp xã, phường tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim tự nhiên, chim di cư.

Lực lượng chức năng phổ biến pháp luật về việc mua bán trái phép chim trời ở các chợ dân sinh.
“Tôi khá bất ngờ khi thấy chim trời được bày bán công khai, tràn lan ngay tại chợ dân sinh. Nhiều sạp bày cả lồng chim sống lẫn chim đã làm sẵn, treo lủng lẳng trước mắt người đi chợ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, đã bị Nhà nước cấm lâu nay nhưng vẫn diễn ra giữa ban ngày, ngay nơi công cộng. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng này, không để tiếp diễn kéo dài gây ảnh hưởng đến môi trường và ý thức cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1995, trú xã Tiên Điền) cho biết.
Trước hiện tượng chim trời bày bán tràn lan ở một vài chợ dân sinh, lực lượng chức năng đã yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh ký cam kết không quảng cáo, kinh doanh, giết mổ, chế biến, tàng trữ trái phép các loài chim hoang dã, chim di cư. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm tra cũng được tăng cường tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng săn bắt, bẫy, buôn bán chim hoang dã như: điểm cư trú, dừng chân của chim di cư, khu vực chợ, nhà hàng có kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm mua bán động vật hoang dã.


Đoàn kiểm tra tiêu hủy các thiết bị, công cụ săn bắt chim trời ở những khu vực người dân thường xuyên đặt bẫy.
Các đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tháo dỡ các thiết bị, công cụ săn bắt, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm còn phối hợp rà soát, theo dõi các tài khoản mạng xã hội có hành vi kinh doanh trái phép động vật hoang dã, chim di cư để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Kết quả từ các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và xử lý thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tổ chức 51 lượt kiểm tra chuyên đề về việc săn bắt, bẫy chim tự nhiên, chim di cư, đồng thời tiến hành kiểm tra tại 11 chợ lớn nhỏ trong khu vực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hằng trăm lượt phát trên hệ thống loa truyền thanh xã. 62 bản cam kết đã được ký với các hộ kinh doanh và người dân, nhằm ngăn chặn hành vi mua bán, kinh doanh, đánh bắt chim hoang dã.
Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, tịch thu và tiêu hủy 7.314 công cụ, phương tiện dùng để săn bắt, bẫy chim. 60 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống đã được chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Hàng loạt cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống được thả về môi trường tự nhiên.
Để bảo vệ hiệu quả và bền vững các loài chim hoang dã, chim di cư, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng hành của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp. Chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, từ chối hành vi tiêu dùng, buôn bán trái phép động vật hoang dã thì công tác bảo tồn mới đạt hiệu quả lâu dài và thực chất.
"Thời điểm hiện tại đang là mùa cao điểm của hoạt động săn bắt, buôn bán chim hoang dã, chim di cư nên lực lượng kiểm lâm tại các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác kiểm tra, xử lý, tháo dỡ bẫy, lưới và tiêu hủy các phương tiện vi phạm. Chúng tôi đã triển khai nhiều đợt tuần tra, kiểm tra tại các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, lực lượng công an, biên phòng và các đơn vị liên quan.
Tuy nhiên, công tác xử lý vẫn gặp khó khăn do một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, cố tình vi phạm hoặc lén lút tái diễn hành vi săn bắt chim trời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, làm quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để từng bước lập lại trật tự, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư”, ông Nguyễn Cự Duẩn – Trưởng phòng Pháp chế & Điều tra xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho hay.