Bảo Thắng chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng cho biết, những năm trước, do chưa quyết liệt trong vấn đề xây dựng đạo đức cán bộ nên còn tình trạng cán bộ, công chức làm việc cầm chừng; khi đôn đốc, nhắc nhở thì làm cho xong, thiếu trách nhiệm, chất lượng không cao. Nhận diện rõ điều đó, Huyện ủy đã có nhiều giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức với quan điểm muốn có cán bộ tốt, cấp ủy các cấp phải có trách nhiệm bồi dưỡng, đào tạo, coi trọng thực tế và hiệu quả.

Trước hết, Huyện ủy Bảo Thắng tập trung chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao thái độ làm việc nghiêm túc, thể hiện qua việc phải gần dân, lắng nghe ý kiến và tiếp thu, giải quyết những vấn đề nổi cộm của Nhân dân; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền theo phương châm “tham mưu trúng, triển khai nhanh, hiệu quả tốt”. Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công vụ trên cơ sở những nguyên tắc, quy định vận dụng xử lý linh hoạt, hài hòa đảm bảo lợi ích chung; đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ. Hiệu quả là năm 2022, tỷ lệ đơn, thư người dân kiến nghị liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, các xã, thị trấn giảm rõ rệt, không có đơn thư kéo dài. Không khí dân chủ ở cơ sở được mở rộng, các khẩu hiệu của huyện đưa ra được người dân tiếp nhận và triển khai tích cực.

Huyện ủy Bảo Thắng quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức với công việc và thái độ phục vụ Nhân dân.

Huyện ủy Bảo Thắng quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức với công việc và thái độ phục vụ Nhân dân.

Đơn cử như trong xây dựng nông thôn mới năm 2021, huyện cụ thể thành khẩu hiệu “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa, Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”, năm 2022 là “Đường rộng, hè thoáng, phố văn minh, xóm thôn không rác” để huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của người dân. Riêng năm 2022, người dân đã hiến hơn 167.000 m2 đất, mở rộng 125 km đường giao thông nông thôn từ 4,5 m lên 6 m; người dân tích cực luyện tập văn nghệ, thể thao, khai thác hiệu quả hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn đều công khai để người dân được biết, được bàn, đặt quyền lợi chung của cộng đồng lên trên hết.

Nội dung quan trọng khác trong xây dựng Đảng về đạo đức của Huyện ủy Bảo Thắng thời gian qua là nêu cao vai trò của người đứng đầu thông qua chương trình hướng về cơ sở. Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy tổ chức một buổi đến những địa bàn khó khăn nhất để kịp thời nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng của người dân. Còn các phòng, ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo các xã thực hiện chương trình “Thứ 7 đi về cơ sở”. Đồng chí Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng khẳng định, thông qua cách làm này, đã có nhiều “quyết định nóng” giúp giải quyết khó khăn của cơ sở, đồng thời nêu cao vai trò, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Khác với những năm trước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 phụ trách các đảng bộ phải tham dự các cuộc họp của ban chấp hành, thường vụ đảng ủy và các buổi sinh hoạt của chi bộ trực thuộc. Trong năm 2022, Huyện ủy thành lập tổ công tác dự sinh hoạt điểm ở 14 chi bộ thuộc các đảng bộ xã, thị trấn, qua đó góp ý cho chi bộ những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Ngoài việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ, còn giúp chi ủy, nhất là bí thư chi bộ dưới cơ sở nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường lệ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều làm việc với các đảng ủy, chi bộ, đến năm 2022, hoạt động này được đổi mới là qua bám sát cơ sở, phát hiện địa phương, cơ quan nào giải quyết công việc chậm trễ, hoặc có dư luận về mất đoàn kết, Thường trực Huyện ủy sẽ bố trí lịch làm việc và có giải pháp xử lý, tháo gỡ.

Huyện ủy Bảo Thắng cũng xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xử lý kỷ luật một số cán bộ liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai. Xây dựng Đảng về đạo đức tại huyện Bảo Thắng còn được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện ủy Bảo Thắng đề ra yêu cầu đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là phải tích cực nêu gương, tăng cường đi cơ sở, gần dân, lắng nghe Nhân dân; nêu gương trong việc chấp hành thời gian làm việc; làm việc phải quyết liệt, không ngại việc… Năm 2022, toàn huyện có hơn 5.170 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương, xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, trong đó có gần 1.130 lượt người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong xây dựng Đảng về đạo đức của Huyện ủy Bảo Thắng thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây chính là một trong những yếu tố tiên quyết giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363048-bao-thang-chu-trong-xay-dung-dang-ve-dao-duc