Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - điểm đến hấp dẫn

Nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội, từ lâu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của thiếu nhi. Nơi đây không chỉ lưu giữ các di sản, không gian đa trải nghiệm và trưng bày hiện đại mà còn là điểm vui chơi, khám phá hấp dẫn.

Không gian bảo tàng được chia thành ba khu vực chính gồm Tòa Trống Đồng, Tòa Cánh Diều và Vườn Kiến Trúc, giúp người xem tìm hiểu về lịch sử và nét văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Tòa Trống Đồng được thiết kế mô phỏng theo hình dáng của chiếc trống đồng Đông Sơn. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu nhiều hiện vật, phim ảnh về đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của 54 dân tộc Việt Nam. Các hiện vật được trưng bày theo nhiều thể loại khác nhau như trang sức, y phục, công cụ sinh hoạt, vũ khí... song song với công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho du khách.

Sau khi tham quan Tòa Trống Đồng, bước ra ngoài, du khách sẽ bắt gặp những kiến trúc dân gian đặc sắc của các dân tộc Việt Nam như nhà người Việt (Kinh), tổ hợp nhà Chăm, nhà rông Bana, nhà dài Ê-đê, nhà sàn Tày, nhà nửa sàn nửa đất Dao Họ, nhà Mông, nhà Hà Nhì, nhà mồ Gia-rai, nhà mồ Cơ-tu. Ngoài ra, các khán giả nhí sẽ rất thích thú khi đến với hồ thủy đình - nơi biểu diễn rối nước với nhiều tiết mục đặc sắc.

Bên cạnh đó, Tòa Cánh Diều được thiết kế mô phỏng theo hình cánh diều độc đáo. Đây là nơi trưng bày nhiều hiện vật văn hóa quan trọng về các quốc gia Đông Nam Á và một số khu vực khác trên thế giới.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam không chỉ là nơi để khám phá những nét đẹp văn hóa độc đáo mà là nơi bạn có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí thú vị như xem múa rối nước, nghe hát dân ca, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình mang tên: “Gõ cửa đầu hè - Cùng khám phá di sản văn hóa” dành cho các bạn nhỏ và gia đình, với nhiều hoạt động bổ ích dành cho các em thiếu nhi như: Tập múa rối cạn, in tranh Đông Hồ hay tô vẽ trang phục truyền thống Đông Nam Á, chơi các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, ô ăn quan, đi cà kheo, cướp cờ...

Bên cạnh đó, chương trình múa rối nước của phường rối Đồng Ngư (Bắc Ninh) tại thủy đình sẽ mang đến những phút giây thích thú cho các em với các tích trò dân gian mang đậm hồn quê Đồng bằng Bắc Bộ.

Hà Hồng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bao-tang-dan-toc-hoc-viet-nam-diem-den-hap-dan-976228.html