Bão số 11 tiến sát Quảng Ninh, Hà Nội chuẩn bị mưa lớn
Bão số 11 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội chuẩn bị mưa rất to. Hà Nội và các tỉnh, thành phố dồn lực ứng phó.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 lúc 14h ngày 5-10. Ảnh: Nchmf
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 5-10, tâm bão số 11 trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Hiện bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Do ảnh hưởng bão số 11 nên từ đêm 5 đến trưa 6-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 11-12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Từ đêm 5 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to 70-150mm, cục bộ hơn 200mm. Hoàn lưu bão rộng có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh.
Hà Nội: Mưa vừa, mưa to, có nơi rất to từ sáng 6-10
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ sáng sớm 6 đến hết đêm 7-10, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió mạnh cấp 3-4. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc thành phố 80-150mm, có nơi hơn 200mm; trung tâm thành phố 50-100mm, có nơi hơn 150mm; khu vực phía Nam và phía Tây 40-70mm, có nơi hơn 100mm. Trong cơn dông có thể kèm lốc, sét, gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông. Mưa lớn ngắn hạn dễ làm hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập các khu dân cư, vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường, giảm tầm nhìn, trơn trượt, tai nạn; có thể gây sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc.
Các tỉnh, thành phố khẩn trương ứng phó

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 11. Ảnh: Kim Nhuệ
Ứng phó với bão, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến trưa 4-10, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các tỉnh, thành phố thông báo, hướng dẫn cho 67.998 phương tiện/292.274 lao động biết diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, trong đó có 1.517 tàu/6.279 lao động đang hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh; các phương tiện đang di chuyển về bờ. Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã ra lệnh cấm biển.
Sáng 5-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phương án ứng phó bão số 11 tại Lào Cai, cùng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.
Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 11 tại tỉnh Quảng Ninh.
Còn tại Hà Nội, chiều 5-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp trực tiếp tại điểm cầu UBND thành phố và trực tuyến. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, lãnh đạo 126 xã, phường…