Báo Mỹ gọi tiêm kích MiG-25 là rác

Tờ National Interest của Mỹ vừa có những nhận định bất ngờ về dòng chiến đấu cơ MiG-25 mà chính Mỹ từng nhận thất bại ê chề khi phải đối mặt.

MiG-25 bị chê

MiG-25 được gọi là dòng chiến đấu cơ có tốc dộ nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại là điều không thể phủ nhận nhưng báo Mỹ vẫn cho rằng đây là thiết kế lỗi và MiG-25 chỉ xứng được gọi là "rác".

Tiêm kích MiG-25 là một trong những chiếc máy bay tiêm kích có số phận bi thảm nhất thế giới. Ban đầu sự xuất hiện của loại máy bay này đã buộc Mỹ phải hiện đại hóa lực lượng không quân của mình.

Điều này hoàn toàn có cơ sở vì lúc mới xuất hiện phía Nga tuyên bố rằng, MiG-25 đạt tốc độ 3 Mach, cho phép chúng dễ dàng bám đuổi và tiêu diệt các máy bay ném bom siêu âm của Mỹ như B-70 Valkyrie và B-58 Hustler.

Chiếc MiG-25 đào tẩu sang Nhật Bản.

Nhưng tất cả những tính năng kỷ thuật của chiếc máy bay này đều xuất phát từ tuyên bố của nhà sản xuất và chưa ai có thể kiểm chứng. Lúc bấy giờ nhiều người vẫn tin rằng, MiG-25 của Nga không có đối thủ, thậm chí chúng còn được gọi là tiêm kích nguy hiểm nhất thế giới.

Những mọi thông tin về tiêm kích này cuối cùng cũng được làm sáng tỏ sau khi phi công Viktor Ivanovich Belenko phản bội Liên Xô đã lái chiếc MiG-25 tới Hakodate, Nhật Bản. Tại đây người Mỹ đã có cơ hội khám phá tiêm kích mới này.

Kết quả nghiên cứu khiến nhiều người thất vọng. Người Mỹ đã tuyên bố rằng, MiG-25 có tốc độ cao do hình dạng khí động học đặc biệt nhưng chiếc máy bay này khả năng cơ động kém, đặc biệt ở độ cao thấp.

Điều này có nghĩa là máy bay của Nga chỉ có thể thực hiện đánh chặn ở tốc độ lớn và chúng được sử dụng như là chiếc máy bay tiêm kích tiền tuyến. Người Mỹ cho rằng, thực tế MiG-25 thất thế hoàn toàn trước F-4 của Mỹ trong cuộc chiến tầm gần.

Máy bay Mỹ ê chề

Dù bị chê tả tơi nhưng trong những lần đối đầu giữa MiG-25 và chiến đấu cơ Mỹ, thất bại toàn diện đều thuộc về phía Mỹ. Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, một chiếc F/A-18 của Hải quân Mỹ do phi công Speicher điều khiển đã bị bắn hạ trong đêm đầu của cuộc chiến bởi một tên lửa không đối không được bắn ra từ một chiếc MiG-25.

Theo tài liệu về vụ tấn công được tiết lộ, vụ bắn hạ F/A-18 là do tên lửa R-40DT bắn từ một chiếc MiG-25PDS do phi công Zuhair Dawood thuộc phi đội số 84 của Không quân Iraq thực hiện. Sự kiện này đã khiến MiG-25 là máy bay duy nhất sau Chiến tranh Việt Nam đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Mỹ trong thời gian chiến tranh.

Cũng trong thời gian chiến tranh vùng Vịnh, các chiến đấu cơ Mỹ tiếp tục gặp kết cục thảm và sốc trước tốc độ khủng khiếp của MiG-25. Đặc biệt, đã có ít nhất 1 chiếc F-111 bị buộc phải từ bỏ nhiệm vụ bởi một một chiếc MiG-25 trong 24 giờ đầu của cuộc chiến, trong một không kích vào Tikrit.

Thất bại của máy bay Mỹ trước MiG-25 do Liên Xô sản xuất thực sự được coi là nỗi đau lớn với phòng không và không quân Mỹ bởi trước đó, Mỹ đã được "tặng" 1 chiếc MiG-25 để nghiên cứu khi máy bay này đào tẩu sang Nhật.

Clip MiG-25 đào tẩu sang Nhật

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-goi-tiem-kich-mig-25-la-rac-3390137/