Báo Mỹ: Bị Nga gây nhiễu, Ukraine bắn 19 pháo dẫn đường Mỹ mới trúng một quả

Báo cáo của quân đội Ukraine cho thấy các hệ thống tác chiến điện tử của Nga khiến vũ khí dẫn đường chính xác mà Mỹ viện trợ Kiev kém hiệu quả rõ rệt, với tỉ lệ trúng đích giảm mạnh.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: New York Times

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: New York Times

New York Times hôm nay (26/5) trích dẫn các báo cáo mật của quân đội Ukraine đã chỉ ra rằng, việc quân đội nước này gần đây vấp phải nhiều thất bại trên chiến trường có một phần nguyên nhân là bởi những loại vũ khí dẫn đường chính xác được Mỹ viện trợ không thể phát huy hiệu quả khi chúng bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa.

Các mẫu vũ khí Mỹ được đề cập bao gồm đạn pháo dẫn đường Excalibur cỡ nòng 155mm; bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB); bom dẫn đường thông minh JDAM thả từ máy bay và đạn pháo khai hỏa từ hệ thống pháo phản lực HIMARS. Chúng có điểm chung là đều được điều hướng bởi GPS.

Bước sang năm chiến sự thứ ba, Nga đã triển khai dày đặc các hệ thống tác chiến điện tử đến bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như sở chỉ huy hay các hệ thống vũ khí đắt tiền. Chúng gây nhiễu mạnh đến mức các loại đạn dẫn đường của Mỹ không thể nhận thông tin về đường bay và đánh trượt mục tiêu.

Theo nguồn tin của New York Times, Ukraine hiện thậm chí không còn sử dụng GLSDB, mẫu bom do Mỹ phối hợp Thụy Điển sản xuất, trên chiến trường. Trong khi đó, đạn pháo Excalibur giảm tỉ lệ trúng đích khoảng 10 lần chỉ sau thời gian ngắn.

New York Times cho hay, Mỹ đã cung cấp tổng cộng khoảng 7.000 quả đạn pháo dẫn đường cỡ nòng 155mm cho Ukraine kể từ tháng 2/2022. Phần lớn trong số đó được cho là đạn pháo Excalibur, khai hỏa từ hệ thống pháo M777 cũng do Mỹ viện trợ.

Qua khảo sát dữ liệu sử dụng gần 3.000 quả đạn Excalibur được bắn từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2023 bởi pháo M777 tại các khu vực tiền tuyến ở Kherson, Kharkov và Donetsk, tỷ lệ trúng đích của loại đạn pháo này đã giảm từ 55% (tháng 1/2023) xuống còn 7% (tháng 7/2023) và 6% (tháng 8/2023), trùng thời điểm cuộc phản công của Ukraine rơi vào bế tắc.

Các nguồn tin tiết lộ, có một số thời điểm, chỉ một trong 19 quả đạn pháo Excalibur đánh trúng mục tiêu. Lực lượng Ukraine vào tháng 8/2023 tiêu tốn khoảng 1,9 triệu USD cho một quả pháo Excalibur trúng đích, tăng từ mức 300.000 USD vào tháng 1/2023. Con số này thậm chí đắt hơn nhiều loại tên lửa dẫn đường mà Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/bao-my-bi-nga-gay-nhieu-ukraine-ban-19-phao-dan-duong-my-moi-trung-mot-qua-i732420/