Bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm
Những tháng cuối năm 2025, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đứng trước nhiều nhiệm vụ nặng nề về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, các hoạt động quan trọng.

Đại tá Nguyễn Huy Hải (thứ 2 từ phải qua), Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tình hình thực tế tại Công an phường An Lộc. Ảnh: Trần Danh
Trên cơ sở kết quả đạt được sau sáp nhập, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng, rà soát và triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, chuẩn bị phương án phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn cho người dân.
Kịp thời nắm bắt tình hình
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính 2 tỉnh, lực lượng công an từ tỉnh đến các xã, phường vừa ổn định tổ chức bộ máy vừa triển khai các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.
Theo Công an tỉnh, từ giữa năm đến nay, lực lượng đã chủ động triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh cho các ngày lễ lớn, giữ vững an ninh quốc gia và ổn định trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, trên các lĩnh vực: đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý vụ việc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ cũng đạt nhiều kết quả. Nhiều vụ án, nhiều đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ kịp thời.
Điển hình ngày 10-8, sau khi nhận tin báo của người dân về vụ mất trộm tài sản tại ấp Sóc Trào A, xã Tân Quan, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng do Điểu Xuân Duẩn (39 tuổi, ngụ phường Phước Bình) cùng 4 đối tượng khác đã thực hiện vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 6-2025 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm xe máy, lấy đi 9 chiếc xe máy các loại của nhiều người dân trên địa bàn các xã: Bù Gia Mập, Tân Quan, Đa Kia và Bù Đăng.
Trong các buổi kiểm tra, làm việc với công an các địa phương thời gian gần đây, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn cơ sở chỉ đạo, nắm tình hình.
Ngày 26-8, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc tại 6 xã, phường gồm: Phước Long, Phước Bình, Phú Riềng, Long Hà, Bình Tân, Phú Trung. Trên cơ sở ghi nhận thực tế, lãnh đạo Công an tỉnh đôn đốc công an các địa phương khắc phục hạn chế, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong khi đó, tại buổi kiểm tra, làm việc với công an các xã: Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Bắc và Xuân Hòa vào ngày 5-9, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, sổ sách và công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại các địa phương. Trong đó, tập trung vào công tác phát hiện, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, công tác giải quyết các hồ sơ, vụ việc tồn đọng tại các địa phương.
Đánh giá tổng quát về tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, trước những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội. Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cho công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới.
Công an tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, không quản ngày đêm, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nhờ vậy, an ninh quốc gia và an ninh trên tuyến biên giới tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
Chỉ đạo công tác tháng 9-2025 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm, công an các đơn vị, địa phương phải khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao. Trong đó, công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các phương án, quy trình, quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác công an phù hợp với tổ chức bộ máy Công an tỉnh sau sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, lực lượng công an phải xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn tại các doanh nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4-10), theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, lực lượng công an phải bảo đảm giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn giao thông...
Đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, công an các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm tuần tra khép kín địa bàn.
Trong công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy chế, quy trình công tác, thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Tại buổi kiểm tra, làm việc với công an các xã: Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Bắc và Xuân Hòa, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Công an các xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, hình thành các điểm nóng về ANTT.
Lực lượng công an cơ sở phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ còn tồn đọng, tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông nhất là sau 23h và quản lý nhà nước về ANTT...
Những chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị để tỉnh Đồng Nai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong những tháng còn lại của năm. Tuy nhiên, để công tác này được thực hiện một cách hiệu quả, không chỉ có lực lượng công an mà cần có sự chung tay của chính quyền các địa phương và mỗi người dân.