Báo chí Trung Quốc: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt-Trung

Bình luận về sự kiện Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị WEF Thiên Tân, báo chí Trung Quốc đánh giá rằng, chuyến thăm sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Báo chí Trung Quốc bình luận về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng 3 nước New Zealand, Barbados và Mông Cổ thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân. (Ảnh chụp màn hình)

Thời báo hoàn cầu (Global Times) ngày 26/6 đã có bài bình luận về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng 3 nước New Zealand, Barbados và Mông Cổ thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Bài báo nhấn mạnh, Trung Quốc đặc biệt muốn thông qua chuyến thăm thắt chặt hơn quan hệ hợp tác với hai nước láng giềng Việt Nam và Mông Cổ.

Bài báo dẫn lời trước chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng có phát biểu về tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, khẳng định Việt Nam luôn kiên trì phát triển quan hệ hữu nghị với các nước, trong đó có Trung Quốc. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện rõ nét chính sách ngoại giao độc lập tự chủ của Việt Nam.

Theo đó, bài báo đánh giá, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, làm sâu sắc, củng cố quan hệ Việt-Trung.

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tồn tại nhiều căng thẳng, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam nhằm tìm kiếm sự cân bằng. Bài báo nhận định, Việt Nam cố gắng tìm phương thức bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời phát triển hài hòa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Đây là định hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ngoài ra, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ thể hiện lập trường độc lập của Việt Nam trong quan hệ Mỹ-Trung, mà còn thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng vai trò tích cực trong các vấn đề khu vực, quốc tế.

Một số trang mạng khác tiếp tục nhấn mạnh, thông qua chuyến thăm, Việt Nam và Trung Quốc sẽ thảo luận về các cách thức và bước đi để triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời trao đổi các biện pháp làm sâu sắc thêm hợp tác Sáng kiến Vành đai và Con đường, tăng cường kết nối và ổn định chuỗi cung ứng công nghiệp.

Cùng ngày, một số tin bài trên các tờ báo lớn Trung Quốc như CGTN, Global Times, Trung Quốc Nhật báo đã đánh giá về mục đích tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân của Việt Nam.

Trong đó, đa phần đều cho rằng, thông qua chuyến đi lần này, Việt Nam thể hiện tinh thần tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp quốc tế, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc để tiếp tục tạo môi trường quốc tế thuận lợi, thu hút thêm nguồn vốn bên ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Theo các mục tiêu phát triển được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện cải cách, mở cửa sâu rộng, có nhiều nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, phù hợp với tinh thần của Hội nghị WEF Thiên Tân năm 2023.

(tổng hợp)

Thục Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-chi-trung-quoc-chuyen-tham-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-se-thuc-day-hoi-nhap-kinh-te-khu-vuc-lam-sau-sac-hon-quan-he-viet-trung-232479.html