Báo cáo chính trị thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ Thủ đô
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 17-10, cho thấy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong góp ý hoàn thiện dự thảo văn kiện
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp được Thành ủy Hà Nội khóa XVII triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học và khách quan.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành - Thái
Việc đóng góp ý kiến cũng được thực hiện đồng thời qua nhiều kênh: Hội nghị xin ý kiến các cơ quan Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đại hội đảng bộ các cấp, cùng với việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận góp ý rộng rãi từ nhân dân và cộng đồng xã hội.
Qua tổng hợp, đã có hàng nghìn lượt ý kiến góp ý, tập trung vào những nội dung trọng tâm, như: Bố cục, chủ đề, phương châm Đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ XVIII.
Các ý kiến thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, niềm tin và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cũng cho biết, đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất, đồng thuận cao và đánh giá: Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn phát triển của Thủ đô. Văn kiện có bố cục hợp lý, lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ sáng rõ, tổng kết sâu sắc thành tựu, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm.

Quang cảnh phiên làm việc buổi chiều 17-10. Ảnh: Thành - Thái
Các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đánh giá là phù hợp, khả thi, mang tính hành động cao, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, là đầu tàu phát triển của vùng và cả nước.
Cùng với các ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội trường, đã có 35 ý kiến phát biểu tại 11 tổ thảo luận, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, thống nhất cao đối với nội dung các văn kiện trình Đại hội. Nhiều đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII trong bối cảnh tình hình nhiều biến động, khối lượng công việc lớn.
Các ý kiến đồng thời khẳng định: Nghị quyết Đại hội XVIII sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để hệ thống chính trị thành phố triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời bày tỏ niềm tin sâu sắc vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII sẽ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.
Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm triển khai các nhiệm vụ phát triển Thủ đô
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, một trong những nội dung nổi bật được các đại biểu đề cập là việc cập nhật, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội vào Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhất là 7 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030.

Quang cảnh Đại hội chiều 17-10. Ảnh: Thành - Thái
Các ý kiến thống nhất cho rằng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là kim chỉ nam định hướng cho tư duy phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, cần được chuyển hóa thành các hành động cụ thể, bảo đảm Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Nhiều đại biểu đề nghị làm sâu sắc hơn bối cảnh đặc biệt của nhiệm kỳ 2020-2025, nêu bật những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt, biến động công tác cán bộ… để thấy rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.
Một số ý kiến cũng cho rằng công tác truyền thông cần được đổi mới mạnh mẽ hơn, gắn với chuyển đổi số, bảo đảm phản ánh sinh động thành tựu, nỗ lực của thành phố, lan tỏa niềm tin và đồng thuận xã hội.
Về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, nhiều ý kiến đề nghị cụ thể hóa chỉ số hạnh phúc thành các tiêu chí cụ thể như thu nhập, đời sống, văn hóa, môi trường, để người dân hiểu rõ, cùng đồng hành với chính quyền.
Về các khâu đột phá, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cơ sở trong lĩnh vực đầu tư công, cải tạo chung cư cũ, quản trị đô thị thông minh, qua đó, tạo động lực phát triển và tăng tính chủ động, sáng tạo cho địa phương.
Trong công tác xây dựng Đảng, các ý kiến cũng đề nghị huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Đồng thời, thành phố cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; chú trọng năng lực số của đội ngũ cán bộ, gồm tư duy số, kỹ năng số, quản trị số, nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Về nông nghiệp, nông thôn, thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm an toàn, hữu cơ, chế biến sâu, hoàn thiện chuỗi giá trị, phát triển logistics, nâng cao thu nhập nông dân và củng cố lực lượng lao động nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành - Thái
Về công tác quy hoạch và phát triển đô thị, các ý kiến đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch tổng thể có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm đồng bộ và kỷ cương; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu, nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù linh hoạt để vừa triển khai, vừa điều chỉnh phù hợp thực tiễn.
Đối với hạ tầng và bảo vệ môi trường, thành phố cần ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng khung, hạ tầng giao thông kết nối vùng ven đô, thúc đẩy phát triển các khu vực ngoại thành; đồng thời, đầu tư cải tạo ao hồ, sông ngòi, khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng ngập úng và ô nhiễm, đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, có giải pháp hiệu quả xử lý rác thải xây dựng, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường.
Về văn hóa và truyền thông, các ý kiến nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, tăng đầu tư cho lĩnh vực này; chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo.
Trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố cần đổi mới tư duy và phương thức thực hiện, xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân cư, đất đai, quy hoạch, kết nối với ứng dụng iHanoi để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó, thành phố chú trọng phát triển sở hữu trí tuệ, coi trí tuệ nhân tạo là hạ tầng chiến lược như điện, nước, viễn thông, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Các ý kiến đóng góp đã phản ánh tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII.
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản khẳng định, các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu tại Đại hội là nguồn động lực quý báu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trên con đường xây dựng Hà Nội thực sự Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".