Bản tin Năng lượng Quốc tế 12/1: OPEC+ tăng sản lượng dầu trong tháng 12
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 12/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 73,63 USD/thùng - tăng 2,24%, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 79,05 USD/thùng - tăng 2,12%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/1, giá dầu tăng khoảng 1% sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman, làm tăng nguy cơ xung đột leo thang ở Trung Đông.
2. Chỉ vài ngày sau khi các cuộc biểu tình làm đóng cửa mỏ dầu lớn nhất nước, Sharara, các cuộc biểu tình mới chống tham nhũng và phân phối của cải dầu mỏ lại nổ ra ở Libya, đe dọa đóng cửa hai cơ sở dầu khí trong vòng 72 giờ.
Hai cơ sở tại nhà máy lọc dầu Zawiya, phía tây Tripoli, bơm khí đốt từ khu phức hợp Mellitah, thuộc sở hữu của tập đoàn Eni của Ý và Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), và việc dừng hoạt động ở đây sẽ làm gián đoạn dòng khí đốt qua đường ống Libya - Italy Greenstream.
3. Cuộc khảo sát của Platts S&P Global Commodity Insights cho thấy sản lượng dầu thô từ các nước OPEC+ đã tăng 130.000 thùng mỗi ngày lên 42,73 triệu thùng/ngày vào tháng 12 năm 2023, khi các nhà khai thác Iraq và châu Phi nâng sản lượng dầu thô của họ.
OPEC đã chứng kiến sản lượng dầu thô tăng tới 160.000 thùng/ngày trong tháng 12 so với tháng 11, nâng tổng sản lượng lên 27,98 triệu thùng/ngày. Mặt khác, 10 nhà khai thác ngoài OPEC thuộc liên minh OPEC+ đã bơm 14,75 triệu thùng/ngày, giảm 30.000 thùng/ngày so với tháng 11.
4. Một tàu chở dầu của Mỹ vừa bị Iran bắt giữ để trả đũa việc Mỹ tịch thu 1 triệu thùng dầu của Iran vào năm ngoái.
Tàu chở dầu mang cờ Quần đảo Marshall, St. Nikolas, trước đây được đặt tên là Suez Rajan, đã vướng vào một tranh chấp lệnh trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran mà cuối cùng dẫn đến việc tịch thu lượng dầu đó vào năm 2023.
5. Dữ liệu của Bộ Tài chính Nga cho thấy doanh thu từ dầu khí của nước này giảm 23,9% trong năm ngoái so với năm 2022 do giá dầu thấp hơn và xuất khẩu khí đốt qua đường ống giảm ảnh hưởng đến thu nhập ngân sách từ nhiên liệu hóa thạch.
Doanh thu từ dầu khí của Nga giảm xuống 99,3 tỷ USD (8,822 nghìn tỷ rúp Nga) vào năm 2023, thấp hơn 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ tài chính Nga cho biết trong ước tính sơ bộ về hiệu quả ngân sách năm 2023, sự sụt giảm này là bởi giá dầu giảm so với năm 2022, giá dầu thô Urals hàng đầu của Nga thấp hơn vào đầu năm 2023, đồng thời giá khí đốt tự nhiên và xuất khẩu cũng thấp hơn.