Bán khống lúa cho thương lái để chiếm đoạt tiền cọc

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Âu Hoàng Thụ (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2017 - 2018, nhóm của Nguyễn Văn Cường gồm: Nguyễn Vũ Phương, Âu Hoàng Thụ, Lê Văn Xuân, Phạm Hữu Bích, Phạm Văn Vũ, Bùi Phú Thành, Phan Công Thành, Võ Hùng Phi, Nguyễn Quốc Phong và Nguyễn Văn Hải bàn bạc tìm thương lái ký hợp đồng khống, bao tiêu diện tích trồng lúa nếp và ra điều kiện, ai tìm được thương lái thì thông tin cho nhau để đến chỉ đất khống và ký hợp đồng nhận cọc nhằm chiếm đoạt tiền của thương lái.

Vụ án sau đó được điều ra, xét xử. Riêng Nguyễn Vũ Phương và Âu Hoàng Thụ bỏ trốn. Cuối năm 2021, lần lượt Phương và Thụ bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Âu Hoàng Thụ 5 lần thực hiện hành vi lừa thương lái bán khống lúa để chiếm đoạt số tiền 446 triệu đồng; Nguyễn Vũ Phương 4 lần lừa thương lái, chiếm đoạt số tiền 416 triệu đồng.

Ngày 15/7/2022, TAND huyện Mộc Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ân Hoàng Thụ mức án 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Vũ Phương mức án 5 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Âu Hoàng Thụ sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo Âu Hoàng Thụ đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần với số tiền lớn. Mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên đã cân nhắc, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Âu Hoàng Thụ, tuyên phạt bị cáo Thụ mức án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ban-khong-lua-cho-thuong-lai-de-chiem-doat-tien-coc-a147194.html