Bản án thích đáng cho những đối tượng có hành vi côn đồ

Chiều ngày 24-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên xử bị cáo Lý Minh Trí, sinh năm 1993, cư trú ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ (Mỹ Tú) lãnh án 15 năm tù; bị cáo Mai Chiều, sinh năm 1992, cư trú ấp Phú Ninh, xã An Ninh (Châu Thành) 12 năm tù; bị cáo Thái Trường, sinh năm 1977, cư trú ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên) 14 năm tù. Cả 3 bị cáo đều phạm tội giết người.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: C.H

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23-7-2019, Trí, Chiều, Trường và 2 người bạn đã mang theo hung khí (dao tự chế) với ý định đi tìm nhóm của Võ Văn Tùng để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, 4 người đi đến nhà của 2 người bạn nữa để đi cùng và nhóm của Trí gồm 7 người, đi 3 xe môtô chạy tìm nhóm của Tùng.

Khi nhóm của Trí đến chuồng bò của Tùng tại ấp Đại Chí, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên), lúc này trong chuồng bò của Tùng có 4 người. Khi đến cửa chuồng bò, nhóm của Trí lớn tiếng kêu Tùng giải quyết mâu thuẫn thì nhóm của Tùng đi ra và trên tay có cầm hung khí (dao, tuýp sắt).

Sau thời gian “chiến đấu”, Lâm Sà Thol bị Chiều chém vào người 1 nhát dao. Bị chém, Thol đã nhảy xuống ao gần đó nhưng vẫn bị Trí nhảy theo cầm dao chém vào người. Khi Thol cố bơi qua bên kia bờ ao thì bị Trường chạy đến chém vào Thol khoảng 2 - 3 dao. Sau khi chém xong, Trí, Chiều, Trường bỏ về; Thol đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời và tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 70%.

Giữa Trí, Chiều, Trường và Thol không hề có mâu thuẫn với nhau, chỉ nghe người khác rủ đi chém nhau là đồng ý ngay. Trước hành vi hung hăng, côn đồ đó, Trí, Chiều, Trường đã phải lãnh một bản án thích đáng.

C.H

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/ban-an-thich-dang-cho-nhung-doi-tuong-co-hanh-vi-con-do-49776.html