Xử lí rác thải tại Hà Nội luôn là vấn đề nhức nhối, tồn tại từ lâu. Nhất là gần đây, người dân sống cạnh nhà máy rác Nam Sơn chặn xe chở rác ra vào khiến lượng rác thải tại nội đô bị ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường.
Quá trình phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng đô thị ở thành phố Hà Nội thời gian qua nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trong đó có vấn đề xử lý rác thải tác động mạnh mẽ đến an sinh, môi trường của người dân.
Theo Sở Xây dựng, UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội sẽ phê duyệt phương án cưỡng chế, bàn giao mặt bằng ô chôn lấp để thi công trước 30/11.
PC08 Công an Hà Nội trong 2 ngày đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu mắc các lỗi: xe rác chạy vào giờ cấm; dừng đỗ sai quy định; để rác, nước rác rỉ, chảy xuống đường; phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu thông… Trong đó, phương tiện chở rác của Công ty Urenco, Hợp tác xã Thành Công chiếm khá nhiều.
Người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ đã bỏ chặn lối vào của Khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.
Trước tình hình nội đô sắp ngập trong rác, sở Xây dựng lên phương án phân luồng rác thải tạm thời về khu xử lý rác Xuân Sơn, Cầu Diễn.
Nhiều người dân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) những ngày qua lại ra đường chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập trong rác thải, bốc mùi hôi thối.
Lượng rác thải tồn đọng trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được di chuyển về các khu lưu chứa tạm, hoặc tập kết tạm ở chính địa bàn…
Khối lượng rác thải còn tồn trên địa bàn 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Còn ở các quận huyện ngoại thành như quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; các huyện Hoài Đức, Thanh Trì… lượng rác tồn đọng còn lớn hơn rất nhiều.