Bài cuối: Người dân là tuyến đầu

Cuộc chiến chống Covid - 19 đã bước vào giai đoạn mới, cam go, phức tạp hơn nhiều khi số bệnh nhân dương tính với Covid-19, số tỉnh, thành phố có người bị bệnh tăng lên, đặc biệt là khi những người thuộc diện F0 có nguy cơ mất dấu trong cộng đồng. Giờ đây, cán bộ y tế đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng, chính người dân mới là tuyến phòng thủ đầu tiên ngăn ngừa và chống lại dịch bệnh. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

Những “phòng tuyến” phòng, chống dịch Covid - 19

>>> Bài 1: Nhận diện và xác minh

>>> Bài 2: Cuộc chiến bên những ống nghiệm

>>> Bài 3: Những “chiến sỹ trên phòng tuyến” truyền thông

>>> Bài 4: Ngăn “giặc thật”, chặn “giặc ảo”

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tình hình dịch bệnh hiện nay tại Lào Cai, đặc biệt là những nguy cơ tiềm ẩn?

Ông Hoàng Quốc Hương: Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn bước đầu đã đạt hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay việc phòng, chống dịch bệnh đã bước vào giai đoạn mới, tình hình khó khăn hơn do dịch bệnh đã phát sinh trong cộng đồng ở một số tỉnh, thành phố.

Việc kiểm soát sức khỏe người dân để phòng, chống dịch bệnh ở giai đoạn mới được triển khai đồng bộ.

Việc kiểm soát sức khỏe người dân để phòng, chống dịch bệnh ở giai đoạn mới được triển khai đồng bộ.

Phóng viên: Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước xuất hiện bệnh nhân dương tính Covid -19, chúng ta đã ứng phó ra sao?

Ông Hoàng Quốc Hương: Không chỉ thời điểm phát hiện bệnh nhân dương tính, trong suốt thời gian qua, ngành y tế đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo sát sao việc thực hiện các giải pháp ứng phó với các cấp độ dịch. Trong đó, nhấn mạnh tới các yêu cầu về phát hiện sớm trường hợp dương tính, xử lý kịp thời, khống chế không để dịch lây lan, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất để đối phó với mọi tình huống xảy ra. Tại 15 đơn vị tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh đã cách ly y tế trên 1.400 công dân trở về từ vùng dịch tại Trường Quân sự tỉnh; hàng trăm công dân tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Từ cuối tháng 3 đến nay, ngành y tế tỉnh đã điều tra, khoanh vùng, cách ly được gần 350 trường hợp liên quan đến khám, chữa bệnh trở về từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai và đang thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tinh thần “hiệp đồng tác chiến” của các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương của tỉnh trong thời gian qua trong phòng, chống Covid – 19?

Ông Hoàng Quốc Hương: Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương đã có sự phối hợp tốt, nhịp nhàng trong công tác phòng, chống dịch. Ngành y tế đã phối hợp tích cực với ngành tài chính, công thương trong việc tham mưu cho tỉnh tổ chức mua sắm vật tư y tế đảm bảo cung ứng cho các cơ sở y tế. Cùng với đó, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự động, cung cấp thông tin dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả, các biện pháp phòng, chống lây chéo trong cộng đồng…

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chỉ đạo các công ty vận tải hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng, phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh. Lực lượng công an tăng cường sàng lọc các trường hợp F, kiểm soát danh sách người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh và đang trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 8/3/2020. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiếp nhận, phân loại cách ly tập trung đối với các trường hợp phải áp dụng hình thức cách ly y tế, sẵn sàng huy động lực lượng quân đội tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng phối hợp làm việc tại chốt kiểm soát y tế.

Các lực lượng phối hợp làm việc tại chốt kiểm soát y tế.

Phóng viên: Mỗi khi có dịch bệnh xảy ra, thì y tế dự phòng lại bận rộn, từ khi bệnh dịch xuất hiện, ngành y tế đã sử dụng lực lượng này như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Quốc Hương: Thực hiện nhiều nhiệm vụ song song như phòng, chống dịch và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ của năm và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần như vậy, khối y tế dự phòng, ngành y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành các nhiệm vụ và ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo rà soát hàng nghìn trường hợp nghi nhiễm, tổ chức cách ly, xét nghiệm 100% trường hợp nghi nhiễm. Đặc biệt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định dịch Covid-19.

Khối y tế dự phòng mang tính chất cộng đồng, đối tượng đích là nhân dân và muốn dự phòng thành công cần có sự tham gia trực tiếp của người dân. Những cán bộ làm công tác dự phòng đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình, đặc biệt là tuyến dự phòng cơ sở là tuyến gần dân nhất, có trọng trách giám sát dịch bệnh; tuyên truyền, vận động người dân, hạn chế lây truyền dịch trong cộng đồng. Thành công bước đầu đó là đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa có ca lây nhiễm dịch Covid-19.

Hiện nay, các bác sỹ của Lào Cai đã làm chủ được công nghệ xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị Covid -19.

Hiện nay, các bác sỹ của Lào Cai đã làm chủ được công nghệ xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị Covid -19.

Phóng viên: Để tiếp tục chiến thắng Covid -19, theo ông chúng ta cần phải làm gì?

Ông Hoàng Quốc Hương: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng ta xác định không được chủ quan, lơ là, ngành y tế tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng công an, biên phòng trong công tác giám sát, rà soát, kiểm soát, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, đặc biệt là kiểm soát đối với những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch trong nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiện các biện pháp phòng bệnh, tham gia tích cực vào công tác giám sát, bình tĩnh, không hoang mang lo sợ… Chúng tôi cũng đã đề nghị Bộ Y tế sớm cấp bổ sung các thiết bị phục vụ cho chẩn đoán, điều trị Covid -19 như máy thở chức năng cao, máy thở cao tần, máy thở xâm nhập, máy thở xách tay, máy X - quang di động kỹ thuật số... để tỉnh chủ động phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân nếu có.

Cán bộ y tế chia tay công dân hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Cán bộ y tế chia tay công dân hoàn thành cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Cùng với nỗ lực của các ngành, để kiểm soát được dịch bệnh thì ý thức phòng dịch của người dân mới đặc biệt quan trọng, quyết định đến chiến thắng. Cán bộ y tế giờ là tuyến phòng thủ cuối cùng, thay vào đó, người dân mới là lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống Covid- 19. Bởi vậy, mọi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly xã hội, tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo phương pháp mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Người dân cũng cần chủ động, nghiêm túc trong khai báo y tế toàn dân để hỗ trợ ngành y tế trong công tác giám sát các trường hợp nghi nhiễm, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh để khoanh vùng, kiểm soát, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Nhóm phóng viên thời sự

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/phong-su/bai-cuoi-nguoi-dan-la-tuyen-dau-z62n20200410075853825.htm