Bài 3: Số đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành đạt số phiếu tuyệt đối cao nhất

PTĐT - Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thực hiện các nội dung công tác bầu cử. Trong đó, bầu cử ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

>>> Bài 2: Số lượng đại biểu dự Đại hội và ý kiến tham luận nhiều nhất>>> Bài 1 - Chuẩn bị các văn kiện công phu nhấtPTĐT - Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thực hiện các nội dung công tác bầu cử. Trong đó, bầu cử ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ở Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, được coi là kỳ đại hội có kết quả bầu cử tốt nhất từ trước tới nay. Các đồng chí trúng cử đều bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng; trong đó có gần 50% đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối (100%).

CHỌN ĐÚNG NGƯỜI, GIAO ĐÚNG VIỆC
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã nghiên cứu, lựa chọn, bầu đủ 53 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm cao; trong đó, có 26 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%; đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đạt số phiếu trúng cử thấp nhất cũng đạt trên 96%. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã được Đại hội tín nhiệm, giao trọng trách, gửi gắm niềm tin. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiến hành họp phiên đầu tiên, dân chủ, thống nhất bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 53/53, đạt 100%. Theo đó, đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, gồm 11 đồng chí và bầu các chức danh Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 53/53, đạt 100%. Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên quê hương Đất Tổ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đạt số phiếu tín nhiệm cao, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, cơ cấu theo quy định. Kết quả trên đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của các đại biểu đối với những đồng chí được Đại hội tín nhiệm giới thiếu, bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; đồng thời, mong muốn đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG
Lý giải về việc các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này đều đạt số phiếu tín nhiệm cao so với các kỳ Đại hội trước đây, đồng chí Nguyễn Tường Thứ, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phấn khởi chia sẻ: Kết quả bầu cử đã thể hiện đúng tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, phản ánh thực chất mức độ tín nhiệm, uy tín, phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giới thiệu đề cử để Đại hội nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Qua đó, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng của các đại biểu đảng viên và các tầng lớp nhân đối với Ban Chấp hành Đảng bộ mới sẽ có những đổi mới đột phá, tâm huyết, trách nhiệm để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX ra mắt Đại hội

Quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đề án nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư... theo đúng quy định Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất thông qua. Trong đó, tỷ lệ số dư bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; số cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy và cán bộ là nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số... đều tăng trên- dưới 10% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, trong Đại hội lần này, có 10 đại biểu là cán bộ nữ được đề cử bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, góp phần nâng tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành lên 18,8%. Ở hai nhiệm kỳ trước, số nữ Ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạt khoảng 8%. Điều đó, khẳng định bước tiến vượt bậc về dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong Đại hội lần này.Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, giao phó. Đồng thời, khẳng định những thành tựu đạt được của tỉnh trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trong đó có đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, mà gần nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đây chính là động lực để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được; toàn tâm, toàn ý, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể; dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, phấn đấu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

VIẾT DƯƠNG, NGÔ HÙNG, PHƯƠNG THANH

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202012/bai-3-so-dai-bieu-trung-cu-vao-ban-chap-hanh-dat-so-phieu-tuyet-doi-cao-nhat-174252